Chương trình hành động của Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 14 (huyện Thanh Oai).

BÀ PHÙNG THỊ HỒNG HÀ
Sinh ngày 01/5/1971
ThS chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Cử nhân chính trị
Ủy viên BTV Thành ủy; Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri lắng nghe, phản ánh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện chế độ tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND Thành phố.
2. Tăng cường giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, cải cách hành chính, thực hiện các chính sách cho người nghèo, đối tượng chính sách... Từ thực tiễn của Thủ đô để tham mưu có hiệu quả các cơ chế, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
3. Với vị trí công tác hiện nay, tôi cùng với Thường trực HĐND Thành phố sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng các kỳ họp của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố...
5. Tích cực học tập, tự học nâng cao kiến thức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giản dị, gần dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Kinh tế đô thị cuối tuần