Chương trình hành động của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 4 (quận Hai Bà Trưng).

 
ÔNG DƯƠNG ĐỨC TUẤN
Sinh ngày 28/10/1967
TS Kiến trúc; Cao cấp lý luận chính trị
Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội,
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội;
Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tham gia đầy đủ với ý thức trách nhiệm cao đối với hoạt động của HĐND Thành phố. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri Thủ đô nói chung, cử tri quận Hai Bà Trưng nói riêng. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kiến nghị với HĐND, các cơ quan chức năng Trung ương, Thành phố và giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri. Hằng năm, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri.
2. Tham gia xây dựng cũng như giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, đặc biệt trong công tác: Quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, xây dựng, hạ tầng đô thị, quản lý và phát triển đô thị (gồm cải tạo và tái thiết đô thị, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ); giải quyết các vấn đề về trật tự: Xây dựng, đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; phát triển hài hòa về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận; hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
3. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng gia đình và vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực.

Kinh tế đô thị cuối tuần