Chương trình hành động của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 3 (quận Đống Đa).

Ứng cử viên Nguyễn Quang Tuấn

ÔNG NGUYỄN QUANG TUẤN

Sinh ngày13/12/1967

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục; Cử nhân Công nghệ thông tin;

Cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND thành phố.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; phản ánh chính xác kịp thời, trung thực các thông tin, ý kiến, nguyện vọng của cử tri lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

3. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát theo phân công; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

4. Thông báo kịp thời kết quả trả lời ý kiến thắc mắc của cử tri; đồng thời tham gia chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, thắc mắc của cử tri trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

5. Phối hợp triển khai các vấn đề cử tri, xã hội quan tâm về giáo dục và đào tạo: xây dựng Quy hoạch mạng lưới trường học; đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới; đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia, trường chất lượng cao, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu đến năm 2025 tỉ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt từ 80 - 85%; đề xuất HĐND thành phố ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển giáo dục; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh, tổ chức thực hiện giảng dạy có hiệu quả bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo.

Kinh tế đô thị cuối tuần