Chuyện bên lề sân cỏ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Corriere dello Sport, Mancini không giấu giếm tham vọng được trở lại làm việc tại giải Ngoại hạng.

Mancini muốn thay Wenger ở Arsenal

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Corriere dello Sport, Mancini không giấu giếm tham vọng được trở lại làm việc tại giải Ngoại hạng. "Tôi sẽ rất thích thú nếu được huấn luyện Arsenal - đội bóng với sức mê hoặc đặc biệt. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn cần thời gian."
Chuyện bên lề sân cỏ - Ảnh 1
Gần đây, HLV Arsene Wenger phải hứng chịu khá nhiều lời chỉ trích khi các Pháo thủ thi đấu bết bát ở sân chơi Premier League. Hiện Arsenal đang xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH và kém đội đầu bảng Chelsea đến 15 điểm. Theo một cuộc thăm dò không chính thức, có đến 87% người hâm mộ muốn Wenger từ chức.

Về phần Mancini, dù mới trở lại Inter nhưng ông cũng hé lộ nhiều ý định về tương lai. Trong đó bao gồm cả tham vọng dẫn dắt ĐT Italia.
Ronaldo bất ngờ không được Platini ủng hộ trong cuộc đua Quả bóng Vàng

Phát biểu của Platini tuy không mang tính chất quyết định đến danh hiệu Quả bóng Vàng sẽ được trao cho ai, nhưng ít nhiều cũng có giá trị tham khảo.
Chuyện bên lề sân cỏ - Ảnh 2
Vị chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu nói: “Trong một năm diễn ra sự kiện World Cup, Quả bóng Vàng Ballon d'Or nên thuộc về một trong số những nhà vô địch, dù có nhiều cầu thủ khác cũng xứng có nó dù không chạm tay vào cúp Vàng”.
Như vậy, theo ý của Platini thì vị chủ tịch người Pháp muốn Quả bóng Vàng phải thuộc về thành viên của đội tuyển Đức, nhà vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil. Tuy vậy, Platini nhấn mạnh đó chỉ là ý kiến của riêng ông.
Wilshere nguy cơ nghỉ 3 tháng

Chấn thương của Jack Wilshere đã có những chuyển biến tệ hơn so với dự kiến ban đầu, khiến Arsenal hết sức lo lắng. Wilshere đã gặp chấn thương trong trận thua M.U cuối tuần trước. Các bác sĩ cho rằng tiền vệ người Anh cần nghỉ trận Dortmund rồi sẽ trở lại bình thường.
Chuyện bên lề sân cỏ - Ảnh 3
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ, mắt cá của Wilshere có dấu hiệu bất thường. Điều này buộc Wilshere phải bước vào cuộc xét nghiệm đặc biệt đầu tuần sau. Theo thông tin nội bộ từ Arsenal, trong trường hợp xấu nhất, Wilshere sẽ phải xa sân cỏ 3 tháng. Đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng cho Arsenal.

BLĐ M.U vẫn nuôi hy vọng sẽ mời được Ancelotti
Bất chấp M.U vừa giành được chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân của Arsenal, HLV Van Gaal vẫn bị cho là chưa khiến BLĐ Quỷ đỏ cảm thấy hài lòng. Thế nên, việc BLĐ M.U đánh tiếng với một nhà cầm quân lừng danh như Ancelotti lần thứ 3 không phải là chuyện gì đó quá bất ngờ.
Chuyện bên lề sân cỏ - Ảnh 4
 Thực tế, HLV Van Gaal cũng biết ông không được trao nhiều quyền lực ở M.U. Khi cựu chính HLV Barca mới đây còn thừa nhận chuyên viên phụ trách truyền thông Karen Shotbolt thật ra mới là ông chủ ở M.U, có thể thấy ở Old Trafford ông không được quá coi trọng. Nên biết, M.U đã chi hơn 150 triệu bảng cho việc tăng cường lực lượng trong phiên chợ Hè vừa qua, nhưng phải rất vất vả họ mới chen chân được vào top 4 BXH.

Về phần mình, HLV Ancelotti vừa phủ nhận chuyện ông đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Real. Đang có tin, Carletto chần chừ trong việc ký kết thỏa thuận mới với Real là do ông đang cân nhắc khả năng sẽ trở lại Premier League để làm việc cho M.U, Man City, Arsenal hoặc Liverpool.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần