Chuyển biến lớn về trật tự an toàn xã hội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 19/9, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 141/KH và tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; Triển khai Kế hoạch phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015 và tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép pháo

Thời gian qua, CATP đã gặt hái được nhiều chiến công lớn: Đã điều tra, khám phá 1.293 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, bắt 2.025 đối tượng. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế và chức vụ, phát hiện 962 vụ liên quan tới 1.035 đối tượng; khởi tố điều tra 135 vụ với 179 bị can (đạt 90% chỉ tiêu). Phát hiện 1.535 vụ với 1.855 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy… “Đợt cao điểm trấn áp tội phạm đã kiềm chế, làm giảm rõ rệt hoạt động của các loại tội phạm. Các lực lượng tham gia đã chủ động phát hiện, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, kiên quyết không để tội phạm hoạt động ngang nhiên, lộng hành trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tạo ra sự chuyển biến căn bản về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…" - Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Trần Thùy cho biết.

Chuyển biến lớn về trật tự an toàn xã hội - Ảnh 1

 

Vũ khí "nóng" thu được từ đợt cao điểm phòng chống tội phạm của lực lượng 141.

 

Qua 1 năm thực hiện Kế hoạch 141, về xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí tham gia giao thông đã đạt được những thành tích đáng kể. Theo đó, 22.708 trường hợp đã bị kiểm tra, xử lý. Lực lượng liên quân 141 đã thu giữ 1.723 tang vật, gồm: 8 khẩu súng quân dụng, 48 súng công cụ hỗ trợ và gần 200 viên đạn; 503 dao, kiếm các loại; 116 bình xịt cay; 161 dùi cui các loại… Thời gian tới, lực lượng 141 sẽ tiếp tục được tăng cường bằng việc thành lập thêm các tổ công tác để tiếp tục kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu phạm tội trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến có nhiều cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar…

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ CA đánh giá cao sự chủ động đẩy mạnh thực hiện các Kế hoạch 141, Kế hoạch 142 của Công an Hà Nội thời gian qua. Việc triển khai các Tổ công tác 141 đã đánh trúng đối tượng, tạo ra bước đột phá trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là các quận nội thành.

Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, thời gian tới, công an Hà Nội cần tiếp tục tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động chuyên nghiệp theo kiểu "xã hội đen"; tội phạm sử dụng vũ khí gây án; tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển, tàng trữ pháo nổ ngay từ bây giờ, không để đến sát Tết mới tập trung lực lượng.

Với những kết quả đã, đang và tiếp tục được lực lượng công an triển khai trên mặt trận phòng, chống các băng, ổ nhóm tội phạm, người dân Thủ đô sẽ tin tưởng hơn vào một cuộc sống bình yên trong mỗi gia đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần