Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chuyển đổi HTX theo Luật năm 2012 tại Phú Xuyên: Cơ hội để đẩy mạnh sản xuất hàng hóa

Kinhtedothi - Sau 3 năm triển khai chuyển đổi hợp tác xã (HTX) theo luật sửa đổi năm 2012 nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể, đến nay 100% số HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã hoàn thành chuyển đổi và hoạt động theo luật HTX năm 2012.
Huyện Phú Xuyên có 45 HTX, thu hút 20.516 thành viên. Trong đó có 33 HTX chuyên ngành về dịch vụ trồng trọt, 1 HTX chuyên ngành thủy sản, 5 HTX chuyên ngành chăn nuôi và 6 HTX phi nông nghiệp. Để hoàn thành việc chuyển đổi mô hình HTX kiểu cũ sang hoạt động theo Luật HTX sửa đổi năm 2012, huyện Phú Xuyên đã thành lập Ban chỉ đạo, giao trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách hướng dẫn quy trình chuyển đổi các HTX.
 Nông dân Phú Xuyên sử dụng máy nông nghiệp trong thu hoạch lúa.
Toàn huyện đã tổ chức 30 lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật HTX năm 2012, hướng dẫn các văn bản, kế hoạch của TP, của huyện về việc tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật. Các lớp tập huấn đã thu hút trên 7.200 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế huyện - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo - thường xuyên đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức chuyển đổi HTX theo từng tháng, từng quý để nắm bắt tiến độ thực hiện. Qua đó, tham mưu với huyện các giải pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Nhờ triển khai những biện pháp đồng bộ, đến ngày 30/6/2016, toàn bộ 45 HTX trên địa bàn huyện đã tiến hành tổ chức lại hoạt động HTX theo luật, đạt tỷ lệ 100%.
Đánh giá về hiệu quả bước đầu của các HTX dịch vụ nông nghiệp sau chuyển đổi, Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Nguyễn Hữu Chi cho biết, sau khi chuyển đổi hoạt động theo luật HTX năm 2012, các HTX đã tích cực hoạt động, thực hiện tốt các khâu tổ chức sản xuất, nâng cao các hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Các đơn vị đã củng cố lại bộ máy, tổ chức lại phương án sản xuất kinh doanh hợp lý hơn. Bên cạnh đó, một số mô hình cây con mới cũng được các HTX nghiên cứu và đưa vào chăn nuôi, sản xuất cho giá trị kinh tế cao. Cùng với dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Cày, bừa, làm thủy lợi, các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện đã tích cực chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều HTX đã đầu tư mua máy móc nông nghiệp để phục vụ nông dân làm đất, gieo cấy, thu hoạch lúa, điển hình như HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Thắng xã Đại Thắng, HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Triều xã Nam Triều… Có thể nói, việc tổ chức lại HTX theo Luật năm 2012 trên địa bàn huyện là “luồng gió mới”, tạo thuận lợi cho các xã, HTX trong thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đồng ruộng theo hướng sản xuất hàng hóa. Đây là một chủ trương lớn mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ