Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Tuấn Anh: Giới công nghệ nên kiềm chế

Kinhtedothi - Chiến tranh mạng nếu xảy ra thì đều gây thiệt hại cho các bên, vì thế những người làm trong giới công nghệ cần có sự kiềm chế.
Đây là lời khuyên của chuyên gia an ninh mạng Ngô Tuấn Anh - Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Công ty Bkav khi trao đổi với Kinh tế & Đô thị trước sự cố mã độc tấn công hệ thống mạng vừa qua.

Thủ phạm tấn công vào hệ thống thông tin của Vietnam Airlines được cho là nhóm hacker 1937cn. Trước những cuộc tấn công mang màu sắc chính trị nhạy cảm thì giới công nghệ nên có cách ứng xử ra sao, thưa ông?

- Thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều cuộc tấn công mạng do các nhóm hacker nước ngoài tiến hành. Nhiều người lo ngại giới công nghệ trong nước sẽ tiến hành tấn công trả đũa các hacker nước ngoài. Nhưng quan điểm của tôi là một khi xảy ra chiến tranh mạng thì cho dù là bên nào cũng đều phải chịu thiệt hại, đối với DN thì ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, đối với một quốc gia thì làm ảnh hưởng tới sự phát triển và vị thế của quốc gia đó đối với thế giới. Chúng ta nên kiềm chế, tiến hành rà soát tổng thể hệ thống, lường trước mọi tình huống tấn công có thể xảy ra, thay vì tìm cách tấn công hay khiêu khích, trả đũa để rồi đều phải chịu thiệt hại.

Các tổ chức, DN cần phải làm gì để tăng tính bảo mật cho hệ thống thông tin?

- Theo nghiên cứu của chúng tôi, mã độc tấn công hệ thống thông tin Vietnam Airlines cũng xuất hiện tại nhiều cơ quan, DN khác bao gồm cả các cơ quan Chính phủ, các tập đoàn, ngân hàng, viện nghiên cứu, trường đại học. Vấn đề này đã được Bkav nhiều lần cảnh báo rộng rãi...

Hiện tại, Bkav đã phát hành công cụ quét và kiểm tra mã độc miễn phí, người sử dụng có thể tải công cụ kiểm tra tại link: Bkav.com.vn/ScanSpyware. Công cụ này không cần cài đặt mà có thể khởi chạy luôn để quét. Riêng người sử dụng Bkav Pro hoặc Bkav Endpoint sẽ được tự động cập nhật mẫu nhận diện mã độc này. Khi phát hiện hệ thống có mã độc, quản trị viên cần lập tức báo cho các cơ quan chức năng để được hỗ trợ rà soát toàn bộ hệ thống mạng vì khi mã độc này đã xuất hiện có nghĩa là hệ thống đã bị xâm nhập.

Ông vừa chia sẻ là Bkav đã nhiều lần cảnh báo các cơ quan, DN có lỗ hổng an ninh mạng. Vậy các đơn vị đã tiếp nhận thông tin cảnh báo như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi có một đội chuyên giám sát hệ thống an ninh website của các cơ quan, DN, tập đoàn lớn, nếu phát hiện có lỗ hổng thì sẽ gửi cảnh báo nhằm giúp họ nâng cao mức độ an toàn hệ thống. Trung bình hàng tuần chúng tôi gửi khuyến cáo đến 3 - 4 đơn vị. Một số DN rất chú trọng xây dựng đội ngũ an toàn thông tin, tuy nhiên còn khá nhiều nơi chưa có sự đầu tư bài bản cho bộ phận này nên khi xảy ra sự cố thì lúng túng, chậm khắc phục…

Qua vụ việc tấn công vào hệ thống của Vietnam Airlines lại một lần nữa cho thấy, môi trường mạng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Và xu hướng các cuộc tấn công có chủ đích như vậy ngày càng gia tăng. Các đơn vị cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có kịch bản ứng phó với từng tình huống.

Chúng ta không thể ngăn chặn triệt để tin tặc tấn công, cũng không có an toàn tuyệt đối, vì vậy không được phép chủ quan, mất cảnh giác với loại hình tội phạm này, phải đầu tư cả người và máy móc để tăng bảo mật, bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng.

Xin cảm ơn ông! 
Theo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), cuộc tấn công vào hệ thống Vietnam Airlines là dạng tấn công APT, có chủ đích rõ ràng, được chuẩn bị kỹ lưỡng, diễn tiến kéo dài trước khi bùng phát vào ngày 29/7.  Những mã độc sử dụng trong đợt tấn công hoàn toàn mới, được thiết kế riêng cho cuộc tấn công ngày 29/7 và đã vượt qua được các công cụ giám sát an ninh thông thường như các phần mềm chống virus.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ