Chuyên gia từ Philippines đào tạo thí sinh “Miss Word Vietnam”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban tổ chức chương trình truyền hình thực thế “Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện - Miss World Vietnam” cho biết đang làm việc với chuyên gia từ Philippines - cường quốc sắc đẹp mới của thế giới để những chuyên gia này có thể sang Việt Nam và tham gia vào quá trình đào tạo của Miss World Vietnam để chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết giúp các người đẹp tự tin tỏa sáng trên sân khấu các cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới.

Kinhtedothi - Ban tổ chức chương trình truyền hình thực thế “Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện - Miss World Vietnam” cho biết đang làm việc với chuyên gia từ Philippines - cường quốc sắc đẹp mới của thế giới để những chuyên gia này có thể sang Việt Nam và tham gia vào quá trình đào tạo của Miss World Vietnam để chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết giúp các người đẹp tự tin tỏa sáng trên sân khấu các cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới.
Hoa hậu Thế giới 2013-Megan Young.
Hoa hậu Thế giới 2013-Megan Young.
Theo bà Thúy Nga chia sẻ: “Có rất nhiều điều ở các cuộc thi sắc đẹp và việc đào tạo những người đẹp đi thi quốc tế của Philippines mà Việt Nam chúng ta có thể học hỏi và tiếp thu. Đầu tiên đó chính là tư duy của họ trong việc cử các người đẹp dự thi, đối với Philippines, mỗi một người đẹp tham gia các cuộc thi quốc tế là một cơ hội lớn để quảng bá về đất nước, con người, văn hóa và du lịch của đất nước, chính vì thế, họ đầu tư cho công tác đào tạo và chuẩn bị kế hoạch cho các người đẹp dự thi  từ rất sớm.

Mỗi năm, Philippines đầu tư rất nhiều để mời các người đẹp và các chuyên gia từ những tổ chức sắc đẹp quốc tế sang Philippines để tham gia các hoạt động và truyền đạt những kinh nghiệm. Nhờ đó, họ nắm bắt được xu thế và cập nhật những tiêu chuẩn sắc đẹp được ưa chuộng ở những cuộc thi nhan sắc thế giới. Bên cạnh đó, họ sở hữu những giáo trình đào tạo bài bản và các chuyên gia sắc đẹp hàng đầu, những kinh nghiệm dự thi quốc tế mà Philippines có được cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho những thí sinh của Việt Nam trong quá trình rèn luyện bản thân và chuẩn bị hành trang cho các cuộc thi quốc tế.”
Chuyên gia từ Philippines đào tạo thí sinh “Miss Word Vietnam” - Ảnh 1
Shamcey Supsup giành danh hiệu Á hậu 3 của Hoa hậu Hoàn vũ 2011.
Shamcey Supsup giành danh hiệu Á hậu 3 của Hoa hậu Hoàn vũ 2011.
Năm 2013, các đại diện nhan sắc của Philippines đã đăng quang tại 4 trong số 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh bao gồm: Hoa hậu Thế giới (Hoa hậu Megan Young – đây là danh hiệu Hoa hậu Thế giới đầu tiên của Philippines), Hoa hậu Quốc tế (Hoa hậu Bea Rose Santiago), Hoa hậu Siêu quốc gia (Hoa hậu Mutya Johanna Datul) và Nữ hoàng Du lịch Quốc tế (Hoa hậu Angeli Dione Gomez).

Với những thành tích nổi trội này, Philippines là quốc gia đầu tiên tại Châu Á đăng quang tại cả 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh và chính thức trở thành quốc gia dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế năm 2013. 

Để đạt được thành công này, Philippines cũng đã trải qua một thời gian đầu tư nghiêm túc và bài bản cho việc đào tạo các người đẹp dự thi quốc tế. Tại Philippines hiện có đến 3 trung tâm đào tạo Hoa hậu uy tín và chuyên nghiệp là Aces and Queens, Kagandahang Flores và John De La Vega. Tất cả các cô gái muốn trở thành Hoa hậu đều phải được huấn luyện kỹ lưỡng tại các trung tâm này.

Các khóa đào tạo bao gồm rèn luyện hình thể, kỹ năng catwalk, tạo dáng, trình diễn trước ống kính, ngoại ngữ, kiến thức xã hội, văn hóa giao tiếp… Kết quả là từ năm 2010 đến nay, sau cột mốc đột phá của người đẹp Venus Raj tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2010, Philippines đã có 1 Hoa hậu và 1 Á hậu Thế giới, 4 Á hậu Hoàn vũ cùng vô số danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc lớn khác. Người Philippines theo dõi và “phát cuồng” vì các cuộc thi Hoa hậu không thua gì các tín đồ bóng đá khắp thế giới, và những đại diện nhan sắc của Philippines tại các cuộc thi Hoa hậu thế giới được tôn vinh như những đại diện của màu cờ sắc áo, của niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh những chuyên gia khách mời theo các chủ đề thì thành phần huấn luyện viên thường xuyên dự kiến sẽ gồm 8 chuyên gia là những tên tuổi hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như thời trang, làm đẹp, trình diễn catwalk, nhiếp ảnh, giao tiếp - ứng xử… trong đó có ba huấn luyện viên sẽ đồng thời là ba giám khảo ngồi ghế nóng trong các đêm liveshow biểu diễn hàng tuần. Những huấn luyện viên thường xuyên cùng các chuyên gia khách mời sẽ quyết định 70% kết quả những cái tên được đi tiếp, 30% còn lại sẽ do khán giả quyết định bằng các hình thức bình chọn. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần