Chuyển quyền khai thác đá vôi cụm Nam Quan, Gia Đước

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Việc chuyển quyền khai thác khoáng sản này nhằm tạo thuận lợi cho việc phục vụ hoạt động của Nhà máy Xi măng Hải Phòng, một trong những nhà máy xi măng có công suất lớn hiện nay.

KTĐT - Việc chuyển quyền khai thác khoáng sản này nhằm tạo thuận lợi cho việc phục vụ hoạt động của Nhà máy Xi măng Hải Phòng, một trong những nhà máy xi măng có công suất lớn hiện nay.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý việc chuyển quyền khai thác đá vôi thuộc các cụm Nam Quan, Gia Đước huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từ Công ty (Cty) Xi măng Hải Phòng sang Cty TNHH Phụ gia Hải Phòng.

Việc chuyển quyền khai thác khoáng sản này nhằm tạo thuận lợi cho việc phục vụ hoạt động của Nhà máy Xi măng Hải Phòng, một trong những nhà máy xi măng có công suất lớn hiện nay.

Với trên 100 năm tồn tại và phát triển, Nhà máy Xi măng Hải Phòng là cánh chim đầu đàn của ngành Xi măng Việt Nam, đã từng cung cấp xi măng xây dựng nên các công trình lịch sử như Lăng Bác Hồ, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cầu Thăng Long, Thủy điện Hoà Bình …

Hiện nay, với đội ngũ cán bộ nhân viên khoảng trên 1000 người, Nhà máy đã trưởng thành là đơn vị vững mạnh, hàng năm sản xuất và cung cấp cho thị trường hàng chục ngàn tấn xi măng phục vụ cho quá trình đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng đang diễn ra sôi động trên cả nước hôm nay.

Kinh tế đô thị cuối tuần