Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chuyện về 2 “ngôi sao trường làng” Mai Động

Kinhtedothi - “2 bạn Phạm Khánh Chi (9A1) và Vũ Quốc Bảo (9A8) lọt vào top 10 đầu vào của trường THPT Thăng Long, trong đó Khánh Chi - á khoa là niềm tự hào của nhà trường chúng tôi” - Hiệu trưởng trường THCS Mai Động Nguyễn Thị Hà Thanh chia sẻ.

Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, với số điểm lần lượt 47,25 và 46,75 (tổng số 50 điểm) Phạm Khánh Chi và Vũ Quốc Bảo là 2 khuôn mặt xuất sắc của trường THCS Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Nếu Khánh Chi - á khoa của lớp 10 trường THPT Thăng Long, thì Vũ Quốc Bảo với số điểm Toán 10, Anh văn 9,25 và Văn 8,75 đỗ cả 2 trường chuyên (trường Chuyên THPT - Đại học Khoa học tự nhiên và chuyên Chu Văn An) đứng đầu danh sách 11 học sinh của nhà trường đỗ vào các trường chuyên.

Nằm trong top 10 đầu vào của trường THPT Thăng Long (điểm chuẩn 42,25, cao thứ nhì Hà Nội) đồng nghĩa với việc 2 “ngôi sao Mai Động” nằm trong top những học sinh lớp 9 có điểm thi cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội.

Đây được coi là niềm tự hào của người dân Mai Động, bởi đến giờ nhiều người vẫn cho rằng trường THCS Mai Động thuộc diện “trường làng” của quận Hoàng Mai.

Ngôi trường Khánh Chi và Quốc Bảo theo học những năm cấp 2 nằm ở vùng dân cư điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, Trường THCS Mai Động không phải là cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Vũ Quốc Bảo (lớp 9A8) khuôn mặt xuất sắc đạt 46,75/50 điểm kỳ thi vào lớp 10.

Trao đổi về thành tích mũi nhọn của nhà trường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết, để có được thành tích trên không đơn thuần chỉ là vài tháng ôn luyện. Đó là cả quá trình miệt mài phấn đấu của 2 em học sinh, trong đó có sự hỗ trợ đắc lực của bố mẹ cũng như công lao dạy dỗ của các thầy, cô giáo.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà Thanh cho biết, Toán là môn học yêu thích của Khánh Chi và Vũ Quốc Bảo, điểm thi 9,75 và 10 (tuyệt đối) đã khẳng định điều đó nhưng cả 2 là học sinh giỏi toàn diện trong 4 năm học tại trường THCS Mai Động. 

Không chỉ giỏi Toán, cô gái á khoa kỳ thi đầu vào trường THPT Thăng Long thường xuyên có mặt trong những buổi thảo luận bằng tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm học ngữ pháp, từ mới với các bạn trong lớp.

Trong khi đó, nói về điểm 10 Toán trong kỳ thi vừa rồi của bạn Vũ Quốc Bảo, một giáo viên chuyên dạy luyện thi lớp 10 cho biết: ngoài việc nắm chắc được phương pháp giải thì Quốc Bảo phải thuần thục kỹ năng làm bài. Bởi được điểm cao thì không khó, nhưng để đạt điểm 10 tuyệt đối là điều không hề dễ dàng, kể cả đối với các em tham gia học sinh giỏi Toán.

Để có được kết quả học tập như vậy, cả Quốc Bảo lẫn Khánh Chi đều bám sát các chương trình học chính khóa của các thầy cô. Nếu như vào lớp 6, các em nhanh chóng hoàn thiện lại kiến thức cấp tiểu học thì 2 năm lớp 7,8 đã cơ bản nắm vững được kiến thức cấp THCS. Suốt cả năm học 2023 - 2024, Quốc Bảo, Khánh Chi và các bạn lớp 9 của nhà trường miệt mài luyện tập, ôn lại và tiến hành thi thử rất nhiều lần 3 môn Toán, Văn và Anh. Thành tích của Quốc Bảo, Khánh Chi là động lực lớn để các thế hệ đàn em tự tin nối bước.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ