Chuyện về những người "đặc biệt" làm quà tặng SEA Games 31 ở Hà Đông

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong những ngày diễn ra sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), ở Hợp tác xã VỤN ART, tại làng Lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội đang tập trung cao độ cho việc sản xuất quà tặng cho SEA Games 31.

Tại Hợp tác xã (HTX) VỤN ART, những người làm việc tại đây đều đặc biệt. Bởi họ mang trên mình những khiếm khuyết như khuyết tật tay, chân; khiếm thính, khiếm thị từ Giám đốc đến nhân viên. Tuy nhiên, họ lại rất nhanh nhạy để tìm lối đi riêng cho sản phẩm của Hợp tác xã.

Những người khuyết tật ở VỤN ART chăm chú cắt những mảnh vải vụn để làm ra những sản phẩm quà tặng trong dịp SEA Games 31.
Những người khuyết tật ở VỤN ART chăm chú cắt những mảnh vải vụn để làm ra những sản phẩm quà tặng trong dịp SEA Games 31.

Trong lúc các bộ môn của SEA Games 31 đang diễn ra sôi động, thì tất cả các cán bộ, nhân viên tại đây đều chăm chú, tỉ mỉ cắt, dán những logo, biểu tượng chú Sao la của SEA Games 31 làm từ những mảnh vải lụa vụn của làng nghề Vạn Phúc dán lên các sản phẩm thời trang.

Chị Nguyễn Thị Thanh, nhân viên HTX VỤN ART, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Vào những ngày này, mỗi người dân Hà Nội đều hướng về sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) với nhiều hành động thiết thực. Chúng tôi ở HTX VỤN ART, dù là người khuyết tật nhưng chung tôi hướng về SEA Games 31 bằng việc tập trung làm ra các sản phẩm mang thương hiệu làng Lụa Vạn Phúc nhưng có dấu ấn của SEA Games.

Hiện chúng tôi đang thiết kế, cắt dán những mảnh lụa vụn của làng nghề Lụa Vạn Phúc thành linh vật Sao la của SEA Games 31 in trên chất liệu vải. HTX đang tận dụng cơ hội SEA Games 31 để đưa ra các sản phẩm có in hình linh vật chú Sao la phục vụ cho khách du lịch làm quà tặng, quà biếu. Dù có vất vả, phải làm việc căng thẳng nhưng tôi và mọi người ở đây rất hạnh phúc, mong muốn làm được nhiều ra sản phẩm đẹp, chất lượng cao đến với khách hàng ở mọi miền tổ quốc cũng như khu vực Đông Nam Á”.

Công đoạn dán hình Sao la lên sản phẩm.
Công đoạn dán hình Sao la lên sản phẩm.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Việt Cường, Giám đốc Hợp tác xã VỤN ART cho biết: “Do nhu cầu quà tặng, quà biếu trong dịp SEA Games 31 tăng mạnh nên những ngày gần đây tôi phải đi khá nhiều nơi để giao mẫu sản phẩm cho khách hàng. Đồng thời thống nhất đặt hàng, ký hợp đồng cam kết sản xuất. Đến nay, Hợp tác xã VỤN ART đã đưa các mẫu sản phẩm có gắn hình Sao la của 40 bộ môn thi đấu trong kỳ SEA Games 31, trên các sản phẩm như áo, túi xách, ví, túi đựng bình nước…

Cũng theo ông Cường, trong thời gian vừa qua, do dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã giảm khá nhiều đơn hàng. Tuy nhiên, khi có sự kiện SEA Games 31 chúng tôi rất tự hào là người Hà Nội - địa phương được đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 chào đón sự kiện này. Đây là cơ hội chúng tôi phát huy năng lực, sở trường để tăng thu nhập cho người khuyết tật, đồng thời quảng bá, giới thiệu đến bạn bè trong khu vực về những sản phẩm của làng nghề Lụa Vạn Phúc.

"Hiện chúng tôi được Thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho đặt 2 gian hàng quảng bá tại sân vận động Mỹ Đình và phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Qua sự kiện SEA Games 31, chúng tôi mong muốn được đón tiếp nhiều khách quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung”, ông Cường chia sẻ.

Hình Sao la với bộ môn bóng đá được dán trên áo là quàn tặng trong dịp SEA Games 31.
Hình Sao la với bộ môn bóng đá được dán trên áo là quàn tặng trong dịp SEA Games 31.

Với phương châm “người khuyết tật không làm ra những sản phẩm khuyết tật”, các sản phẩm của Hợp tác xã VỤN ART trước được dán lên những bức tranh mang tích cổ dân gian, vốn đã được thị trường trong nước và quốc tế chấp nhận nhiều năm qua. Nay khi các sản phẩm của VỤN ART được dán hình linh vật của Sea Games 31 hút khách đó là chú Sao la gắn với các bộ môn bóng đá, bóng ném, bóng chuyền, đấu kiếm, quần vợt, thể dục dụng cụ….

Những sản phẩm đến với du khách quốc tế và trong nước không chỉ tạo thêm làm cho người khuyết tật ở VỤN ART mà còn quảng bá được hình ảnh của quê hương, đất nước, con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đến với bạn bè khu vực Đông Nam châu Á.

Một số hình ảnh về quá trình tạo ra sản phẩm quà tặng dịp SEA Games 31 tại HTX VỤN ART:

Dán biểu tưởng của SEA Games 31  lên ví vải.
Dán biểu tưởng của SEA Games 31  lên ví vải.
Cắt hình Sao la đánh bóng bà đã được in.
Cắt hình Sao la đánh bóng bà đã được in.
Sau khi cắt dán xong sẽ được chuyển sang máy in dập vào vải.
Sau khi cắt dán xong sẽ được chuyển sang máy in dập vào vải.
Hình Sao la với môn thể dục dụng cụ trên áo.
Hình Sao la với môn thể dục dụng cụ trên áo.
Hình Sao la với môn thể dục dụng cụ và bơi lội trên túi.
Hình Sao la với môn thể dục dụng cụ và bơi lội trên túi.
Hình Sao la với bộ môn quần vợt in trên túi.
Hình Sao la với bộ môn quần vợt in trên túi.
Nhiều sản phẩm của VỤN ART đã được đóng gói chuẩn bị chuyển đến tay khách hàng.
Nhiều sản phẩm của VỤN ART đã được đóng gói chuẩn bị chuyển đến tay khách hàng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần