Kinhtedothi - Chuyến xe kéo dài hai tháng sẽ đưa du khách từ quốc gia hạnh phúc Istanbul đến thành phố sương mù London trên chuyến xe bus cao cấp.
Chuyến xe buýt từ Istanbul đến London. Ảnh: Adventures Overland
Một công ty thám hiểm Ấn Độ Adventures Overland sắp ra mắt “hành trình xe bus dài nhất thế giới”.
Khởi hành từ tháng 8, kéo dài 56 ngày cho tối đa 30 khách hàng. Chuyến xe đưa du khách qua 22 quốc gia, qua các thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, Balkan, Đông Âu, Scandinavia và Tây Âu, đến thủ đô của Anh - London.
Bạn sẽ phải trả 24.300 USD để có thể tham gia chuyến xe này, bao gồm bữa ăn sáng cùng 30 bữa trưa và bữa tối và một phần tiền khách sạn.
Dù việc du lịch bằng xe buýt trong gần 2 tháng không hấp dẫn với nhiều người nhưng chuyển xe được mô tả là “chuyến xe buýt sang trọng có thiết kế đặc biệt để di chuyển thoải mái trên đường dài”.
Du khách có thể thư giãn trên những chiếc ghế tựa điều chỉnh chỗ để chân rộng rãi và đầy đủ mọi thứ trên xe: cổng sạc USB, khay gập, giá để cốc. Đặc biệt rằng mỗi hành khách được mang 2 vali cỡ lớn.
“Bus to London” được thay thế cho “Road to London” được tổ chức hàng năm bới Adventures Overland, và được lấy cảm hứng từ những chiếc xe buýt Hippie Trail đi khắp thế giới những năm 1950 và 1960.
Adventures Overland được thành lập bởi các doanh nhân Tushar Agarwal và Sanjay Madan vào năm 2012, họ đã tổ chức nhiều chuyến đi từ Ấn Độ đến London, du khách tự lái và đi theo đoàn xe. Có những chuyến đi xuyên Iceland và Nga trước khi giới thiệu chuyến xe buýt xuyên lục địa đầu tiên này.
Người sáng lập Agarwal nói rằng “mọi tuyến đường trên mỗi quốc gia đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo hành trình diễn ra liền mạch, du khách có thể hoàn toàn tin tưởng về sự hiểu biết của đoàn xe cũng như sự an toàn của họ”.
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp” khi đã hạn chế tối đa áp lực từ các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga.
Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, nước này sẽ nỗ lực thiết lập một “khuôn khổ đối tác chiến lược cùng có lợi” mới với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán song phương về thương mại.
Kinhtedothi - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tăng cường hợp tác phòng không với Mỹ.
Kinhtedothi - Ukraine đang đối mặt nguy cơ phòng không sụp đổ khi Mỹ tạm hoãn viện trợ vũ khí. Các hệ thống tên lửa Patriot, đạn pháo và tên lửa phòng không đang dần cạn kiệt, khiến thủ đô Kiev trở nên mong manh trước làn sóng không kích từ Nga.
Kinhtedothi - Hãng hàng không giá rẻ AirAsia đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Airbus để mua 50 máy bay thân hẹp tầm xa A321XLR, kèm quyền chuyển đổi thêm 20 chiếc. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh tập đoàn mẹ Capital A đang gần hoàn tất quá trình tái cấu trúc.