Có cơ chế đặc thù để Thanh Trì thành quận vào năm 2020

Hà Minh-Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương đã đề nghị như vậy tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải với Huyện ủy Thanh Trì sáng nay 23/8, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo ông Trần Văn Khương, là huyện ven đô phía nam TP, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng và đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, Thanh trì có diện tích tự nhiên gần 6.300 ha với trên 50% đất nông nghiệp. Đến hết năm 2015, cả 15 xã đã được thành phố công nhận đạt nông thôn mới và đang trình Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải với Huyện ủy Thanh Trì
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm trang trại trồng Nấm Gada ở xã Vĩnh Quỳnh
7 tháng đầu năm, kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định, thu ngân sách đạt 91% dự toán giao, sản xuât nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, phát huy hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, xây dựng và nhân rộng một số mô hình phát triển kinh tế mới.

Theo quy hoạch Thanh trì nằm trong khu vực phát triển mở rộng đô thị trung tâm song kinh tế huyện hiện còn nhiều khó khăn. Do đó để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị để Thanh trì phấn đấu đến năm 2020 phát triển thành quận, Thanh trì đề nghị Thành phố có cơ chế đặc thù để lại cho huyện các nguồn tiền sử dụng đất và các nguồn thu từ đất khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ các dự án theo hình thức BT trên địa bàn huyện. 

Đồng thời có chủ trương cho phép chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp xen kẹt trên địa bàn do hệ thống thủy lợi không đáp ứng nhằm phát triển dịch vụ kết hợp du lịch sinh thái nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.
Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Lão tướng Phạm Tu ở xã Thanh Liệt – là võ tướng, công thần khai quốc nhà Tiền Lý.
Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Lão tướng Phạm Tu ở xã Thanh Liệt – là võ tướng, công thần khai quốc nhà Tiền Lý
Trước đó, vào đầu giờ sáng, Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Lão tướng Phạm Tu ở xã Thanh Liệt – là võ tướng, công thần khai quốc nhà Tiền Lý.

Ông là người đã có công giúp Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, thành lập nước Vạn Xuân độc lập; Viếng nghĩa trang liệt sỹ xã Tả Thanh Oai, nơi có phần mộ đồng chí Đỗ Ngọc Du – Bí thư lâm thời đầu tiên của Thành ủy Hà Nội; Thăm trang trại trồng Nấm Gada ở xã Vĩnh Quỳnh và tham quan kết quả công tác vệ sinh môi trường sông Om, xã Ngũ Hiệp.