Có dấu hiệu hoạt động trái phép trong vụ nổ mới ở Thiên Tân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ hai tháng sau vụ nổ lớn khiến 173 người thiệt mạng và mất tích ở thành phố cảng Thiên Tân phía bắc Trung Quốc, TP này tiếp tục hứng chịu một vụ nổ hóa chất vào đêm 12/10.

 
Có dấu hiệu hoạt động trái phép trong vụ nổ mới ở Thiên Tân
Có dấu hiệu hoạt động trái phép trong vụ nổ mới ở Thiên Tân
Cụ thể, vụ cháy nổ bùng phát 21h40 12/10 tại nhà kho của Công ty hóa chất Yong Sheng Thiên Tân thuộc thôn Tây Đê Đầu, huyện Tây Đê Đầu,TP Thiên Tân. Đám cháy khá dữ dội và chỉ được dập tắt lúc rạng sáng 13/10.

Khoảng 3.000kg cồn trong khu nhà kho 700 m2, cùng với 1.000 kg acetic acid – chất được dùng trong sản xuất nhựa và dược phẩm và đều là những chất dễ cháy. Theo trang thông tấn này, khu nhà kho đã được thuê từ một nhà dân bởi công ty Yong Sheng, tuy nhiên lại không khai báo với chính quyền.

Sau vụ cháy, cơ quan môi trường tiến hành đo đạc và cho biết chất lượng không khí ở trong ngưỡng an toàn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.