Cô gái 17 tuổi thủ dao cốp xe, đâm chết người

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mặc dù chỉ mới 17 tuổi và thân là nữ nhi nhưng cô gái này đã biết thủ dao trong cốp xe máy đi ra đường. Hậu quả là cô gái 21 tuổi vong mạng.

Sau khi va hai xe va chạm và sinh ra cãi cọ, Uyên (mới 17 tuổi) đã mở cốp xe máy lấy dao đâm chết một cô gái ngay giữa đường.

Ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đang tạm giữa Nguyễn Thị Thảo Uyên (17 tuổi, ngụ phường, quận 3) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, tối 16/12, Trương Thị Thanh Xuân (21 tuổi, ngụ quận 3) cùng em trai là Trương Ngọc Anh Tuấn (18 tuổi) chạy xe gắn máy từ cầu Lê Văn Sỹ (quận 3) đi mua bánh mì thì bất ngờ va quẹt với xe của Uyên. Lúc này Uyên bực tức chửi bới rồi lên xe bỏ đi.

Bị chửi giữa đường, Xuân không bỏ qua mà bảo Tuấn đuổi theo. Khi đến trước số nhà 256 Lê Văn Sỹ thì hai cô gái này tiếp tục cãi nhau. Bất ngờ Uyên rút dao trong cốp xe đâm mấy nhát khiến Xuân chết tại chỗ.

Sau khi giết người, hung thủ lên xe bỏ trốn. Sau 2 ngày gây án, Uyên đã tới công an quận 3 đầu thú.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần