Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Có gần một triệu triệu phú ở Trung Quốc

KTĐT - Bắc Kinh đứng đầu với 10.000 người sở hữu từ 100 triệu nhân dân tệ trở lên, sau đó là tỉnh Quảng Đông với 9.000 người và Thượng Hải với 7.800 người.

KTĐT - Bắc Kinh đứng đầu với 10.000 người sở hữu từ 100 triệu nhân dân tệ trở lên, sau đó là tỉnh Quảng Đông với 9.000 người và Thượng Hải với 7.800 người.

Số lượng đại gia Trung Quốc có tài sản cá nhân từ 10 triệu nhân dân tệ trở lên (tương đương 1,5 triệu USD) hiện lên đến 960.000 người, tăng hơn 9% so với năm ngoái, theo báo cáo mới công bố của hãng Hurun.
 
Nghệ sĩ violin trình diễn tại hội chợ đồ xa xỉ Sanya (Trung Quốc) khai mạc hôm 1/4. Nơi đây trưng bày nhiều mẫu du thuyền, máy bay tư nhân và đồ dùng dành cho giới siêu giàu.

Trong số gần một triệu triệu phú này, 55% phất lên là nhờ kinh doanh tư nhân, 20% là nhà đầu cơ bất động sản, khoảng 15% là chuyên gia chứng khoán, và 10% còn lại là các lãnh đạo doanh nghiệp có lương cao.

60.000 người trong số họ được Hurun, tạp chí chuyên xếp hạng người giàu Trung Quốc, được cho là siêu giàu với giá trị tài sản từ 100 triệu nhân dân tệ trở lên, và mỗi năm đều gia tăng thêm 9%.

Bắc Kinh đứng đầu với 10.000 người sở hữu từ 100 triệu nhân dân tệ trở lên, sau đó là tỉnh Quảng Đông với 9.000 người và Thượng Hải với 7.800 người. Ba địa điểm này cũng dẫn đầu danh sách có số lượng triệu phú nắm giữ từ 10 triệu nhân dân tệ trở lên.

Báo cáo Hurun cũng cho biết, giá bất động sản cao kèm theo GDP tăng mạnh là những yếu tố chính khiến lượng triệu phú ở Trung Quốc phát triển.

Đây là năm thứ ba báo cáo được đưa ra do tạp chí Hurun Report và hãng tư vấn GroupM Knowledge phối hợp thực hiện. Năm đầu tiên Hurun thực hiện xếp hạng (2009), Trung Quốc có 825.000 triệu phú, và năm 2010 là 875.000.

Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, giá nhà đất tại đây đã tăng 13,7% trong năm 2010, phân khúc xa xỉ thậm chí còn tăng mạnh hơn. Chẳng hạn, theo hãng bất động sản Knight Frank, ở Thượng Hải – trung tâm tài chính hàng đầu Trung Quốc, giá các khu bất động sản cao cấp năm ngoái đã vọt lên 21%.

Rupert Hoogewert, nhà sáng lập tạp chí Hurun Report, cho China Daily biết mặc dù chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực kiềm chế nạn đầu cơ bất động sản và kiểm soát giá nhà đất, nhưng cả lòng tin của các triệu phú trong lĩnh vực này cũng như tốc độ phát triển của nền kinh tế vẫn ở mức cao.

Ông cho biết: “Các biện pháp kiềm chế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến “cơn khát” các mặt hàng xa xỉ của giới nhà giàu. Đối với hầu hết các thương hiệu cao cấp, khách hàng giàu có Trung Quốc giờ là số 1 cả về thị phần lẫn tốc độ phát triển.”

Theo báo cáo trên, độ tuổi trung bình của các triệu phú Trung Quốc là 39, trẻ hơn 15 tuổi so với các triệu phú phương tây. 30% trong số đó là phụ nữ. Số tỷ phú tại đây là 4.000 người, trong khi chỉ 1/3 trong số đó xuất hiện trong danh sách giàu có của Hurun năm 2010.

“Điều đó cho thấy Trung Quốc vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều sự giàu có”, Hoogewerf nhận định.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ông Trump bất ngờ dọa trục xuất tỷ phú Elon Musk 

Ông Trump bất ngờ dọa trục xuất tỷ phú Elon Musk 

01 Jul, 11:26 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk bùng nổ trở lại, khi ông Trump bất ngờ đề cập đến khả năng trục xuất ông Musk, người từng là đồng minh thân cận và nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của ông năm 2024.

Châu Á bị rút vốn ồ ạt trong tháng 6

Châu Á bị rút vốn ồ ạt trong tháng 6

01 Jul, 04:37 PM

Kinhtedothi - Nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài đã rời khỏi các thị trường châu Á trong tháng 6, tạo áp lực kép lên tỷ giá và thị trường tài chính khu vực. Nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD tăng giá và lãi suất thực tế tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, khiến các nhà đầu tư ưu tiên tài sản đảm bảo.

Mỹ cáo buộc Harvard vi phạm quyền lợi sinh viên Do Thái

Mỹ cáo buộc Harvard vi phạm quyền lợi sinh viên Do Thái

01 Jul, 03:39 PM

Kinhtedothi – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 tuyên bố Đại học Harvard đã vi phạm luật dân quyền liên bang khi không xử lý hiệu quả các hành vi quấy rối nhằm vào sinh viên Do Thái và người Israel, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về quyền tự trị học thuật và tự do ngôn luận trong môi trường đại học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ