Có hay không xảy ra hiện tượng nổ khi cháy bình ga?

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình huống có hay không xảy ra hiện tượng nổ khi cháy bình ga, cán bộ Phòng cảnh sát PCCC số 2 (Hà Nội) đã thực hành bằng dụng cụ trực quan cho các tiểu thương dự tập huấn để chứng minh: Khi cháy bình ga sẽ… không nổ.

Chiều nay (15/8), Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (Hà Nội) phối hợp cùng Hợp tác xã thương mại Láng Hạ, tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền kiến thức phòng chống cháy, nổ cho các tiểu thương chợ Láng Hạ (A + B). Buổi tập huấn đã thu hút hơn 150 tiểu thương kinh doanh trong 2 chợ Láng Hạ (A + B) tham dự tiếp thu các kiến thức về phòng chống cháy, nổ.
 Cán bộ cảnh sát PCCC thực hành đốt bình ga tại buổi tập huấn
Ngoài kiến thức cơ bản, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC chú trọng tuyên truyền theo môi trường, địa hình kinh doanh của các tiểu thương. Theo đó, hướng dẫn cách sắp xếp hàng hoá, vật liệu dễ cháy tại gian hàng cho khoa học, không quá sát, hoặc chồng lên vật liệu, đường dây tiêu thụ điện; cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay hiệu quả nhất; phản ứng nhanh trong tình huống cứu nạn, thoát hiểm khi xảy ra hoả hoạn… 
Đặc biệt, sau khi đặt câu hỏi, thấy các tiểu thương còn nghi ngờ việc có thể nổ bình ga khi cháy, cán bộ tuyên truyền đã thực hành bằng dụng cụ trực quan cho các tiểu thương dự tập huấn để chứng minh: Khi cháy bình ga 12kg sẽ… không nổ. Bởi vậy, gặp trường hợp tương tự, tiểu thương, nhất là kinh doanh ngành dịch vụ ăn uống nên bình tĩnh dập tắt lửa, tránh hoả hoạn. Đồng thời, cũng khuyến cáo sự nguy hiểm của bình ga du lịch khi sử dụng bình cũ, được sang chiết trái phép hoặc hở khí ga trong phòng kín dễ xảy ra cháy, nổ khi có tia lửa điện…
Tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Hợp tác xã thương mại Láng Hạ Nguyễn Văn Giới cho biết, nhận thức rõ sự nguy hại của hoả hoạn khu vực chợ nên công tác phòng, chống cháy nổ luôn được cơ sở nghiêm túc chấp hành. Thông qua Hợp tác xã thương mại Láng Hạ, ban quản lý 2 chợ đã giám sát nghiêm quy định các tiểu thương không thắp hương cầu may tại gian hàng. Đáp ứng nhu cầu của tiểu thương, Ban quản lý chợ bố trí chỗ thắp hương chung cho toàn khu vực chợ dưới sự quản lý của lực lượng giữ ANTT và cũng là đội viên PCCC tại cơ sở. Định kỳ theo kế hoạch lực lượng PCCC tại cơ sở đều tập luyện thuần thục phương án chữa cháy giả định…
“Ngay trong tháng 7/2017, đội viên PCCC đã nhanh chóng dập tắt lửa một xe máy tự phát hoả, chống cháy lan kịp thời cho rất nhiều phương tiện khác trong bãi để xe…” – Ông Giới cho biết thêm.