Cơ hội cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi sản xuất thiết bị máy bay tại HANSSIP
Kinhtedothi - Ngày 17/10, diễn ra Chương trình tham quan, khảo sát Tổ hợp Công nghiệp (Techno Park) Việt Nam – Nhật Bản tại HANSSIP. Đây là cơ hội phát triển sản xuất thiết bị máy bay và kết nối chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản - Việt Nam khi thị trường hàng không tăng trưởng trên 10%.
Sự kiện do Tập đoàn N&G (Việt Nam) và Công ty Onaga (Nhật Bản) tổ chức với sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út; lãnh đạo cơ quan T.Ư và Hà Nội; Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam...
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tham dự sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Nâng tầm quốc tế
Tại sự kiện, ông Ishikawa Isamu - Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao quy mô và tiêu chuẩn phát triển của Khu Công nghiệp Hỗ trợ phía Nam Hà Nội (HANSSIP). Với diện tích 640ha, HANSSIP được thiết kế kiến trúc bởi Nikken Sekkei theo chuẩn khu công nghiệp Nhật. Nhờ nền cao và hệ thống thoát nước quy mô lớn, HANSSIP không bị ngập lụt trong những đợt mưa lớn vừa qua, bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định.
Công ty TNHH Onaga (Nhật Bản) hiện sản xuất linh kiện máy bay tại HANSSIP, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và độ chính xác. Những linh kiện này đã được xuất khẩu, sử dụng trong ngành hàng không toàn cầu, minh chứng năng lực sản xuất của khu công nghiệp đạt chuẩn quốc tế.
Giới thiệu với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu sản phẩm công nghệ cho hàng không vũ trụ của Nhà máy Onaga Nhật Bản tại HANSSIP. Ảnh: Khắc Kiên
Ông Ishikawa đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn N&G Nguyễn Hoàng và Tổng Giám đốc Onaga Masaru là hình mẫu quan hệ đối tác Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời ca ngợi triết lý phát triển “hài hòa lợi ích Nhà nước – DN – người dân” của Tập đoàn N&G, tương đồng với triết lý “Sanpo Yoshi” (3 bên cùng có lợi) của Nhật Bản.
Phó Đại sứ nhấn mạnh, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị xác định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời khuyến khích liên kết DN trong nước với DN FDI tại các khu công nghiệp. Những nỗ lực của Tập đoàn N&G trong thúc đẩy hợp tác với DN Nhật Bản phù hợp với định hướng này, góp phần tăng cường năng lực tự chủ và phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.
Ông cũng nhắc lại sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản do hai nước khởi động từ thời Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng còn là Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, trong đó phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trụ cột hợp tác quan trọng. Nhật Bản cam kết đồng hành cùng Việt Nam qua việc tăng cường chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ, chia sẻ tri thức và đào tạo nguồn nhân lực.
Chủ tịch HANSIBA, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn N&G Nguyễn Hoàng (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Khắc Kiên
Theo ông Nguyễn Hoàng, cộng đồng DN Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước tham gia sâu vào chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế, hướng tới nội địa hóa và nâng cao năng lực tự lực – tự chủ, góp phần xây dựng đất nước phát triển và bảo đảm an ninh quốc gia.
"Việc thúc đẩy hợp tác với DN các nước phát triển, trong đó có Nhật Bản, giúp DN Việt Nam tiếp cận công nghệ, quy trình và chứng chỉ sản xuất toàn cầu; đào tạo kỹ thuật cao và kết nối thị trường trong nước – quốc tế, từ đó phát huy thế mạnh lẫn nhau và phát triển bền vững" - ông Nguyễn Hoàng thông tin.
Tập đoàn N&G cùng các DN trong hệ sinh thái đã tập trung đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn chuỗi sản xuất toàn cầu. HANSSIP được quy hoạch hoàn chỉnh với dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở cho công nhân, kỹ sư và chuyên gia, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy hợp tác sản xuất với các đối tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản.
Tại HANSSIP, Tập đoàn N&G và Onaga cùng HANSIBA đã hình thành Techno Park Việt Nam – Nhật Bản. Giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động với chuỗi nhà máy của DN Việt Nam và Nhật Bản. Nhà máy đầu tiên do Onaga đầu tư sản xuất thử nghiệm các linh kiện hàng không vũ trụ, tàu cao tốc, máy bán dẫn, robot, máy xây dựng, máy nông nghiệp công nghệ cao... tuân thủ đúng quy trình ngành hàng không vũ trụ theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự đồng hành của Tập đoàn Boeing (Mỹ).
Ông Nguyễn Hoàng bày tỏ tin tưởng vào sự hợp tác hiệu quả giữa cộng đồng DN công nghiệp hỗ trợ – công nghệ cao Việt Nam và Nhật Bản, coi đây là minh chứng cho chủ trương hợp tác công nghiệp hóa giữa hai nước trong khuôn khổ sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản. Trong thời gian tới, hai bên sẽ triển khai Giai đoạn 2 của Techno Park tại HANSSIP và mở rộng ra ba miền Bắc – Trung – Nam.
“Chính phủ 2 nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Techno Park Việt Nam – Nhật Bản phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng DN hai quốc gia” - ông Nguyễn Hoàng nhấn mạnh.
Mở rộng chuỗi cung ứng
Tại Techno Park Việt Nam – Nhật Bản, ông Ishida Takayuki - Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam – Nhật Bản đã giới thiệu tổng quan về định hướng, kết quả thực hiện và sự phát triển của tổ hợp. Còn ông Onaga Masaru - Chủ tịch Onaga (Nhật Bản) trình bày quy trình sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ tại nhà máy Onaga Việt Nam.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao về mô hình Học viện Đào tạo và hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ tại HANSSIP để cung cấp nguồn nhân lực cho DN. Ảnh: Khắc Kiên
Ông Onaga cho biết, DN hiện sản xuất các linh kiện máy bay nhỏ như bushing (ống lót), sử dụng cho cửa, chân máy, flaps, bình nhiên liệu và nhiều bộ phận khác. Tuy nhiên, các chi tiết phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và độ chính xác cao, phục vụ thị trường hàng không quốc tế. DN đã đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, thân thiện môi trường, bảo đảm an toàn cho người lao động. Sau gia công, linh kiện trải qua xử lý bề mặt và mạ, đảm bảo độ bền và chất lượng theo tiêu chuẩn ngành hàng không.
Hiện thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng trên 10%, mở ra cơ hội rộng lớn cho sản xuất thiết bị máy bay. Đại diện Onaga nhấn mạnh việc mở rộng chuỗi cung ứng khi tiếp tục hợp tác với nhiều DN Việt Nam, giúp họ tiếp cận công nghệ, đào tạo kỹ thuật và tham gia chuỗi sản xuất quốc tế.
Onaga khẳng định mục tiêu sản xuất linh kiện tại Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế, đồng thời chia sẻ công nghệ, kỹ năng sản xuất và đào tạo nhân lực, hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ trong nước.
Giai đoạn 1 của Techno Park tại HANSSIP đã tạo ra nhiều sản phẩm cung cấp cho ngành hàng không vũ trụ. Ảnh: Khắc Kiên
Ông Trần Phương Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn N&G trao đổi bên lề, hiện HANSSIP tại Hà Nội đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn kéo theo nhu cầu mạnh mẽ từ các DN vệ tinh và nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt trong chuỗi cung ứng linh kiện và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Giai đoạn 2 của HANSSIP đang triển khai theo phê duyệt của Thủ tướng, dự kiến cung cấp nhà xưởng từ 3.000 – 5.000m² và quỹ đất 2 – 5ha cho DN vừa và tầm trung; 2% quỹ đất được dành riêng cho DN nhỏ và vừa, công nghệ cao.
“Hà Nội đã triển khai nhiều chính sách mạnh mẽ nhằm hỗ trợ DN công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, giúp nâng cao năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và đóng góp vào phát triển kinh tế Thủ đô và đất nước” - ông Phương Lâm nhấn mạnh.

HANSSIP sắp đón nhận INVENTEC đủ điều kiện khởi công nhà máy vào hoạt động
Kinhtedothi - N&G CORP tối 17/1/2024 đã tổ chức Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH INVENTEC TECHNOLOGY (Việt Nam) để chuẩn bị khởi công nhà máy tại HANSSIP, hướng đến phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội đầu tư tại HANSSIP
Kinhtedothi - Hơn 10 doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) đã tới tìm hiểu, nghiên cứu môi trường kinh doanh và thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại HANSSIP của Hà Nội.

Mitac Việt Nam nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng nhà máy tại HANSSIP
Kinhtedothi - Ngày 17/10, N&G CORP tổ chức Lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Công nghệ Mitac Việt Nam (Tập đoàn Điện tử Mitac - Đài Loan, Trung Quốc).






