Cơ hội của Messi, Xavi và Iniesta là ngang nhau

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau nhiều vòng chọn lựa, cuối cùng ba cái tên Messi, Iniesta và Xavi được đề cử vào danh sách rút gọn cho danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” 2010.

KTĐT - Sau nhiều vòng chọn lựa, cuối cùng ba cái tên Messi, Iniesta và Xavi được đề cử vào danh sách rút gọn cho danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” 2010.

Tối nay (10/1) tại Zurich (Thụy Sỹ), FIFA sẽ công bố chủ nhân của danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2010”. Liệu Messi sẽ lần thứ hai vinh danh trên đỉnh cao hay Iniesta, Xavi là trở thành cầu thủ TBN thứ hai được trao danh hiệu cá nhân cao quý trên...

Sau nhiều vòng chọn lựa, cuối cùng ba cái tên Messi, Iniesta và Xavi được đề cử vào danh sách rút gọn cho danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” 2010. Messi đã có một năm 2010 rực sáng trong sắc áo Barcelona với gần 60 bàn thắng, Xavi là trụ cột không thể thiếu của Barca lẫn ĐT TBN còn Iniesta chính là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup 2010.

Đây là lần thứ hai kể từ năm 1989, 3 cầu thủ cuối cùng được lựa chọn cho đề cử Quả bóng vàng là đồng đội ở 1 CLB. Cách đây 11 năm, ba cầu thủ hay nhất thế giới thời điểm đó đều thuộc về AC Milan, đó là Frank Baresi, Frank Rijkaard và Marco Van Basten.

Do 3 ứng cử viên hàng đầu đều thuộc biên chế Barca nên rất nhiều thành viên CLB xứ Catalan đều có mặt tại Gala đêm nay là Pep Guardiola, Tito Vilanova, Carlos Naval cùng Piqué, Puyol, Villa những người góp mặt ở “Đội hình tiêu biểu năm” do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề thế giới (FIFPro) bình chọn.

 

Ngoài ra, chủ tịch Sandro Rosell cùng các cựu chủ tịch khác như Josep Lluís Núnez, Joan Laporta, Joan Gaspart cũng được mời đến dự. Những nhân vật danh tiếng từng đóng góp cho Barcelona như Francisco Rodriguez, Joaquim Rife, José Luis Romero, Terry Venables, Llorenç Serra Ferrer, Carles Rexach, Radomir Antic, Jesus Antonio đều hiện diện tại Zurich đêm nay.

 

Trong quá khứ, những cầu thủ Barcelona được trao vinh dự này là Luis Suárez, Cruyff, Hristo Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho cùng Lionel Messi năm ngoái. Nếu Xavi hay Iniesta được vinh danh, đó sẽ là cầu thủ TBN thứ hai được trao danh hiệu này sau Luis Suarez, một cầu thủ Barca khác.
 
 
Cơ hội của Messi, Xavi và Iniesta là ngang nhau - Ảnh 1
Ba HLV hay nhất thế giới trong năm 2010

 

Bên cạnh cuộc ganh đua quyết liệt giữa ba người đồng đội ở Barca, cuộc bầu chọn “HLV xuất sắc nhất năm 2010” cũng hấp dẫn không kém giữa Del Bosque, Jose Mourinho và Pep Guardiola. Del Bosque được coi là ứng cử viên hàng đầu vì đưa ĐT Tây Ban Nha giành ngôi vô địch thế giới tại World Cup 2010.

 

Mourinho cũng được đánh giá cao khi dẫn dắt Inter giành “cú ăn ba” vĩ đại và đưa Real Madrid thăng hoa ở mùa giải này. Guardiola cũng cùng Barcelona vô địch Liga với số điểm kỷ lục, đồng thời giúp CLB xứ Catalan dẫn đầu giải quốc nội một cách thuyết phục.

 

Sau khi bầu chọn danh hiệu cá nhân, FIFA cũng sẽ chọn ra “Đội hình tiêu biểu của năm” từ 55 cầu thủ (5 người cho 1 vị trí) được chọn lựa từ cách đây 1 tháng. Ngoài Xavi và Iniesta, TBN có 7 cầu thủ khác được đề cử là Casillas, Puyol, Piqué, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Torres và Villa.

 

Cuối cùng, FIFA cũng tiến hành bầu chọn giải thưởng “Puskas Award” cho bàn thắng đẹp nhất năm, trong đó đáng chú ý nhất là các pha lập công của Messi (trận Barca-Valencia ở Liga), Arjen Robben (Bayern-Schalke ở bán kết cúp QG Đức) và Samir Nasri (trận Porto-Arsenal tại Champions League).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần