Cơ hội để U22 Việt Nam lần đầu tiên giành ngôi Vương bóng đá SEA Games

Nguyễn Trung Hợi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 19 giờ ngày mai (10/12), trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh. Hai kỳ phùng địch thủ cùng bảng B sẽ tái đấu để giành chiếc huy chương vàng danh giá khu vực.

Đội tuyển U22 Việt Nam.
Xét về tương quan lực lượng như chúng ta đã biết, bóng đá Việt Nam và Indonesia từng gặp nhau 12 lần trên các giải đấu, mỗi đội đều có 5 trận thắng và 1 trận hòa nhưng tỷ số bàn thắng thì tuyển Việt Nam 12... Indonesia 9.
Trận thắng đậm nhất 5-0 của Việt Nam trước Indonesia là vào năm 2015 và giải đấu vòng loại châu Á ngày 26/3/2019 tỷ số 1-0.
Từ khi có HLV Park Hang-seo cầm quân, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam như có luồng sinh khí mới, những giải đấu gần đây như: Asian Cup, AFF Cup, vòng loại World Cup khu vực châu Á chúng ta đã rất thành công.
Chính vì những thành tích trong thời gian qua mà người hâm mộ đã dành tình cảm đặc biệt cho chiến lược gia người Hàn Quốc và dàn cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ cũng đặt niềm tin vào tài cầm quân, bài binh bố trận của ông Park, tinh thần và sức mạnh của các tuyển thủ của chúng ta để giành được tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên.
SEA Game 30 lần này đội tuyển U22 Việt Nam đang có thành tích bất bại, nằm cùng bảng B với tuyển U22 Indonesia, có thể nói cả hai đội ở vòng bảng đều quyết tâm giành ngôi đầu bảng và điều đó tuyển U22 Việt Nam đã làm được.
Huấn luyện viên đội tuyển U22 Indonesia Indra Sjafri phát biểu như thách thức ông Pak: "Mong cho U22 Việt Nam vượt qua U22 Campuchia để cùng tái đấu trận chung kết". Trong khi đó, báo chí Indonesia thì rất khiêm tốn, họ nói rằng "U22 Indonesia vượt qua U22 Việt Nam là một điều vô cùng khó khăn".
Những biện chứng căn bản về lý thuyết thì U22 Việt Nam nhỉnh hơn U22 Indonesia, nhưng xét góc độ ghi bàn ở vòng loại SEA Games mới nhất thì U22 Indonesia làm rất tốt, họ ghi được 17 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn. Trong khi đó, U22 Việt Nam ghi được 17 bàn và để thủng lưới 4 bàn.
 
Ở vòng loại Việt Nam thắng Indonesia 2-1 đó là một chiến thắng ngược dòng sau sai lầm của thủ môn Tiến Dũng, mà cả thầy Park và các cầu thủ nỗ lực hết mình, chiến thắng đã làm cho ý chí của các chiến binh vạn đảo muốn hay không cũng rất e ngại khi chạm trán với Việt Nam ở trận chung kết.
Nhưng không phải chiến thắng đội tuyển U22 Indonesia ở vòng loại mà chúng ta chủ quan, HLV Indra Sjafri và đội tuyển U22 Indonesia sẽ tìm mọi cách đối phó với hàng công rất mạnh của Việt Nam.
Thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải hết sức thận trọng ở trận chung kết này, làm thế nào để vá kín lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Đồng thời, chú ý triệt để những cầu thủ xuất sắc của Indonesia là số 20 đang sở hữu 8 bàn thắng, cầu thủ số 10 có kỹ thuật, thể lực tốt và đánh đầu rất hay.
Vào trận chung kết, lực lượng của U22 Indonesia có thể thiếu vắng 2 cầu thủ quan trọng là Egy Mau lana và Firza Andika do chấn thương trong trận bán kết với Myanmar.
Về lực lượng của U22 Việt Nam, Quang Hải có thể vắng mặt vì chưa hồi phục chấn thương, nhưng hàng tấn công của Việt Nam vẫn chơi tốt. Tiến Linh, Đức Chinh là 2 mũi nhọn ở hàng công sẵn sàng xuyên thủng hàng rào đối phương khi có cơ hội.
Đức Chinh đang có 8 bàn thắng bằng với cầu thủ số 20 của Indonesia còn Tiến Linh có 7 bàn. 2 cầu thủ của chúng ta đang có cơ hội nắm giữ thành tích vua phá lưới của giải đấu khi các tuyển thủ chúng ta chơi tốt và dành được chức vô địch.
Trọng Hoàng là tâm điểm để đối thủ chăm sóc bởi trong tất cả các trận đấu từ đầu giải. Và Trọng Hoàng vẫn có mặt trên sân đủ 90 phút và cùng Đoàn Văn Hậu hai cánh phải trái, vừa tham gia tấn công vừa lui về phòng thủ. Cho dù không ghi bàn nhưng Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng là 2 vị trí trụ cột rất quan trọng trong sơ đồ tổ chức tấn công của tuyển U22 Việt Nam.
Nhìn chung đội hình của U22 Việt Nam kỳ này như các nhà chuyên môn đánh giá là mạnh nhất giải, giới báo chí khu vực và người hâm mộ cũng dự đoán đội tuyển U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch SEA Games 30.
Thời gian 60 năm, 30 kỳ SEA Games, đây là cơ hội vàng, hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết như HLV tài ba, các tuyển thủ có thể hình, thể lực tốt nhất, được đào tạo bài bản và có kỹ thuật tốt nhất, kinh nghiệm thi đấu nhiều nhất ở mọi đấu trường và xứng đáng nâng cao chiếc cúp vô địch.
Có thể áp lực quán quân giải đấu sẽ đè nặng lên tâm lý ngài HLV Park Hang-seo và các học trò, nhưng chúng ta có 100 triệu khán giả Việt Nam luôn bên cạnh, tin tưởng và yêu mến đội tuyển. Hy vọng thầy trò Park Hang-seo phát huy thành tích vừa qua, đoàn kết, dũng mãnh, mưu trí, sáng tạo và quyết tâm cao sẽ làm nên lịch sử huy hoàng cho bóng đá Việt Nam, chúc đội tuyển U22 Việt Nam thành công, nâng cao HCV tại SEA Games 30.
Khán giả cả nước đang rất mong chờ món quà của HLV Park Hang-seo và đội tuyển U22 dành tặng trước thềm năm mới để đón Tết, vui Xuân mới đầy ý nghĩa lịch sử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần