Cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Nga - Việt trong phát triển công nghiệp

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương Liên bang Nga tổ chức khai mạc diễn đàn "Công nghiệp đối thoại doanh nghiệp Nga - Việt".

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chia sẻ tại phiên toàn thể. Ảnh: Khắc Kiên
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chia sẻ tại phiên toàn thể. Ảnh: Khắc Kiên

Tại phiên toàn thể, ông Gennady Stepanovich Bezdetko - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam chia sẻ, Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời. Liên bang Nga là đối tác kinh tế chiến lược của Việt Nam và cũng là đối tác tiềm năng, tình nghĩa với Việt Nam trong rất nhiều năm qua.

Khẳng định tiềm năng quan hệ thương mại, kinh tế giữa Nga và Việt Nam là rất lớn, Ngài đại sứ hy vọng loạt sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn sẽ tạo xung lực lớn cho quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn là dịp để các bộ, ngành hai nước trong đó có Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Công Thương Liên bang Nga, các văn phòng đại diện, tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư của Chính phủ hai nước nắm bắt thực tế nhu cầu của doanh nghiệp, và từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ hai nước trong hợp tác đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An vui mừng khi đông đảo các doanh nghiệp Nga trong nhiều lĩnh vực quan tâm diễn đàn, trong đó 70 doanh nghiệp Nga đã tham gia trực tiếp sự kiện. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia diễn đàn cũng rất đông. Điều này thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp hai nước trong việc tìm kiếm cơ hội phát triển quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Giới thiệu sản phẩm tại gian trưng bày trong sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Giới thiệu sản phẩm tại gian trưng bày trong sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Số liệu của Bộ KH&ĐT Việt Nam cho thấy, tính đến tháng 11/2022, Liên bang Nga đã có 164 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng mức đầu tư là 965,8 triệu USD, đứng thứ 27 trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam đầu tư sang Liên bang Nga 5 dự án với tổng mức đầu tư là 528 triệu USD trong lĩnh vực công nghiệp và chế biến, chế tạo.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Đặng Hoàng An, các con số này còn khá khiêm tốn so với tiềm năng quan hệ thương mại hai nước. Do đó, Thứ trưởng đã đưa ra một số định hướng quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp Viêt Nam, để từ đó doanh nghiệp hai bên có thể có những đề xuất hợp tác thiết thực hơn trong thời gian tới.

Theo đó, Việt Nam và Liên bang Nga cần nghiên cứu hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực năng lượng. Đây có thể là định hướng mới cho hợp tác song phương Việt Nam - Liên bang Nga trong lĩnh vực này.

Trong lĩnh vực công nghiệp, trong thời gian tới, doanh nghiệp hai bên có thể tiếp tục tăng cường tiếp xúc trực tiếp thông qua các diễn đàn và sự kiện xúc tiến thương mại do cơ quan Chính phủ hai nước tổ chức.

Doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục nắm vững khuôn khổ pháp luật chung của hai bên, cũng như chính sách pháp luật của hai nước để tận dụng hiệu quả cam kết đã có, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý.

Đối với đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp hai nước có thể hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống và mới như: Kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, kinh tế phát triển xanh, chuyển đổi số, tăng cường hợp tác công nghiệp hỗ trợ trong những lĩnh vực hợp tác nêu trên.

"Tôi tin rằng, diễn đàn sẽ là cơ hội hiệu quả để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau về chính sách, thị trường, điều kiện của doanh nghiệp hai nước. Đồng thời tăng cường sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Từ đó giúp quảng bá sản phẩm, công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn, đại diện Vụ Châu Á, Châu Phi và Mỹ La tinh (Bộ Công Thương Liên bang Nga) khẳng định, sự kiện là sân chơi quan trọng cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời thể hiện mối quan tâm của Chính phủ hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Đây cũng là cơ hội để hai nước nâng cấp quan hệ.

"Chúng tôi ghi nhận sự hoạt động tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Với sự kiện có ý nghĩa này, các doanh nghiệp Nga mong muốn kết nối giao thương tích cực và hiệu quả với các đối tác Việt Nam " – vị này nói.

 

Trong khuôn khổ diễn đàn, doanh nghiệp hai nước tham dự 2 phiên giao thương trực tiếp vào chiều 15/12 và chiều 16/12. Các doanh nghiệp Nga và Việt Nam tham gia giao thương hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành hàng như dược phẩm, thiết bị y tế, thiết bị cho người khuyết tật, khai thác khoáng sản, dầu khí, máy móc và thiết bị vận tải, phần mềm máy tính, giải pháp bảo mật thông tin, dịch vụ quản lý khu công nghiệp, sản phẩm quân sự; Công nghiệp hóa chất, khai khoáng, dầu khí; Các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân..