Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cơ hội thi đấu của Văn Triền và Danh Trung

Kinhtedothi-Sau thủ môn Đặng Văn Lâm thì Cao Văn Triền (Sài Gòn FC) và Trần Danh Trung (Viettel) sẽ là những cầu thủ tiếp theo được thử sức mình tại môi trường bóng đá Nhật Bản. Liệu họ có thể ra sân thi đấu trong màu áo Ryukyu ở J-League 2?
Trước đây, các thế hệ đàn anh Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh đã từng sang thi đấu tại Nhật Bản. Năm 2013, tiền đạo Lê Công Vinh được SLNA cho Consadole mượn một mùa bóng và hai năm sau đến lượt tiền đạo Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh chơi cho hai CLB Mito Hollyhock và FC Yokohama ở J.League 2. Cả 3 cầu thủ Việt Nam đều không gặt hái được kết quả chuyên môn nào đáng kể khi thi đấu trên đất Nhật Bản, cơ hội được ra sân của họ không nhiều.
 Ryukyu là CLB mùa giải năm ngoái đứng thứ 16/22 của J-League 2. Ảnh CLB
Chuẩn bị chu đáo
Khác xa với Thái Lan, từ năm 1976 đến 2020 có tổng cộng 25 lần xuất khẩu cầu thủ sang thi đấu ở Nhật Bản. Riêng ở J.League 1, Thái Lan đang có 5 cầu thủ chơi bóng đỉnh cao. Danh sách gồm Chanathip Songkrasin, Kawin trong màu áo Consadole, Teerasil Dangda vừa ký với Shimizu S-Pulse, Theerathon Bunmathan tiếp tục ở lại Yokohama Marinos và Thitipan Puangchan ở Oita Trinita. Họ đều được đá chính và bước đầu đã khẳng định được dấu ấn cá nhân, góp phần quảng bá bóng đá Thái.
Chính vì vậy, Chủ tịch CLB Sài Gòn FC ông Trần Hòa Bình đã rất thận trọng khi đưa cầu thủ Văn Triền và Danh Trung sang Ryukyu đá J-League 2. Đầu tiên là khác Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh chỉ “đơn phương, độc mã” sang Nhật thi đấu thì lần này sẽ bố trí một đội ngũ gồm các chuyên gia Nhật Bản để hỗ trợ cậu ấy về chương trình tập luyện, ngôn ngữ để có thể thích ứng nhanh nhất với J-League.
 Tuyển thủ quốc gia Cao Văn Triền. Ảnh CLB SG.
Bầu Bình cũng xác định, mục tiêu của Văn Triền và Danh Trung là được thi đấu cọ xát để học tập kinh nghiệm nên nếu không đủ trình độ đá J-League 2 thì sẵn sàng xuống chơi J-League 3. Sài Gòn FC xác định đây không phải là các bản hợp đồng thương mại, quảng bá hình ảnh.
Khả năng cạnh tranh
Ryukyu là CLB mùa giải năm ngoái đứng thứ 16/22 của J-League 2, còn mùa giải trước đó họ đứng thứ 14, nghĩa là chỉ thuộc nhóm gần cuối BXH. Mùa giải năm ngoái, đội chỉ có 3 cầu thủ nước ngoài là các cầu thủ người Hàn Quốc thủ môn bắt chính  D.Cavraljal, hậu vệ Lee Yong-Jick, hậu vệ người Brazil Felippe.
Các giải nhà nghề J.League, các đội bóng có thể đăng ký thoải mái số lượng ngoại binh, nhưng chỉ có tối đa 5 ngoại binh trên sân. Quy định này không bao gồm những cầu thủ đến từ các quốc gia là đối tác của J.League, gồm: Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Singapore, Indonesia, Malaysia và Qatar. Điều này có nghĩa là Văn Triền và Danh Trung nếu đạt yêu cầu về chuyên môn, HLV Y.Higuchi sẽ tung vào sân.
 Tiền vệ cánh Danh Trung sẽ sang thi đấu tại J.League 2. Ảnh VFF
Cặp tiền vệ trung tâm của HLV Y.Higuchi thường xuyên sử dụng mùa giải năm ngoái là Kazumasa Uesato, 33 tuổi này thi đấu trọn vẹn 42 trận và  Koki Kazama, 28 tuổi, đá 31 trận ở mùa trước. Cạnh tranh trực tiếp vị trí với Cao Văn Triền, cùng tân binh Mizuki Ichimaru từ Gamba Osaka.
Cùng đến Ryukyu với Văn Triền còn có cầu thủ trẻ 22 tuổi quốc tịch Brazil vốn được đào tạo từ lò Fluminense năm ngoái được CLB gửi đi thử lửa ở J3-League, được thi đấu cho Gainare Tottori 5 trận. Thậm chí cầu thủ trẻ Y.Koki sinh năm 2005 cao 1.77m nặng 65kg cũng là đối thủ cạnh tranh với tuyển thủ họ Cao của Sài Gòn FC.
Cầu thủ của Viettel thi đấu ở vị trí tiền vệ biên, do đá tốt cả hai chân nên Danh Trung có thể ra sân ở cả 2 cánh. Do vị trí tiền vệ biên  Kazama và Kawai đếu đá khá ổn định nên HLV Y.Higuchi chỉ đem về duy nhất Danh Trung trong 12 cái tên được chọn. Ở vị trí tiền vệ trái, Ryukyu có Shuto Kawai, 25 tuổi, đá 35 trận mùa trước và ghi 5 bàn. Người đá chính ở vị trí tiền vệ phải của đội bóng này là Koya Kazama, 26 tuổi và ghi 10 bàn trong cả mùa trước sau khi đá đủ 42 trận tại J.League 2. 
Do kinh phí hạn hẹp, lại không có tham vọng cải thiện thành tích nên quan điểm của lãnh đạo Ryukyu là không  bỏ nhiều tiền để chuyển nhượng cầu thủ, 12 cầu thủ mà họ đem về mùa giải này chủ yếu là theo hình thức chuyển nhượng tự do và cho mượn từ các CLB khác. Điều này sẽ khiến cho cả Văn Triền và Danh Trung bớt đi sự cạnh tranh bởi những cầu thủ có tên tuổi. Nhưng để được ra sân thi đấu, bộ đôi của Sài Gòn FC vẫn phải không ngững nỗ lực.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

20 Dec, 07:54 PM

Kinhtedothi - Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan từ 19h30 thứ Bảy 20/12/2025. Buổi lễ sẽ có các tiết mục nghệ thuật, sau đó là phần diễu hành của các đoàn, và trao cờ tổ chức từ Thái Lan sang Malaysia. Malaysia sẽ tổ chức SEA Games 34 tháng 9/2027. Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 HC vàng, 81 bạc và 110 đồng, xếp thứ ba toàn đoàn sau Thái Lan (233 HC vàng) và Indonesia (91).

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

19 Dec, 08:40 AM

Kinhtedothi - Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ