Cơ hội "vàng" cho ngành du lịch dịp nghỉ lễ 2/9

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày, tuy không quá dài nhưng cũng tạo ra cơ hội "vàng" cho ngành du lịch hút khách. Bởi rất nhiều gia đình tranh thủ đi nghỉ trước khi các con bước vào năm học mới.

Tour ngắm lúa chín, săn mây hút khách

Thông tin từ các công ty du lịch cho thấy, thời điểm này tiết trời đã bước sang Thu nên du lịch biển “hạ nhiệt”, thay vào đó là xu hướng khám phá các điểm đến miền núi Đông - Tây Bắc, Tây Nguyên...

Giám đốc Công ty du lịch Tiên Phong Phùng Xuân Khánh cho biết, dịp 2/9 năm nay có sự chuyển hướng từ du lịch biển sang du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm và hướng nhiều lên khu vực miền núi Tây - Đông Bắc và Tây Nguyên.

Đồng tình với phân tích này, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing, Công ty CP Du lịch Flamingo Redtours Vũ Thị Bích Huệ cho biết, thời điểm này chùm sản phẩm đến các tỉnh Đông - Tây Bắc mùa lúa chín, săn mây hút khách hơn cả. Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, Công ty đưa ra tour Ba Bể - Cao Bằng (3 ngày); tour Hoàng Su Phì - Xín Mần - Hà Giang (3 ngày), tour Y Tý - Mường Hum - Chào cờ Lũng Pô - Sapa (3 ngày).

Khách du lịch tại cánh đồng hoa của Sun World Fansipan Legend (tỉnh Lào Cai)
Khách du lịch tại cánh đồng hoa của Sun World Fansipan Legend (tỉnh Lào Cai)

Thực tế cho thấy, thời điểm này các doanh nghiệp lữ hành đã đưa ra nhiều tour du lịch miền núi Tây Bắc, để du khách thưởng ngoạn mùa lúa chín và trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc vùng cao. Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bảy thông tin, trong mùa Thu - Đông năm nay, Vietravel đặt mục tiêu phục vụ khoảng 90.000 lượt khách, trong đó có khoảng 10.000 lượt khách du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Để đạt mục tiêu này công ty đang tập trung phát triển và đẩy mạnh sản phẩm du lịch đến vùng Đông - Tây Bắc đang vào thu hoạch lúa tại các thửa ruộng bậc thang, và những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ. Do đó, Hà Giang, Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La) chính là điểm đến lý tưởng để du khách cảm nhận được hết vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa tại các bản làng Tả Van, Cát Cát (Sa Pa)… Hiện đơn vị đang tung ra tour chinh phục đèo Ô Quy Hồ - một trong tứ đại đỉnh đèo hùng vĩ nhất Tây Bắc, đồng thời sẽ được săn mây ngắm lúa chín sớm tại Y Tý, Mường Hum, Sapa (Lào Cai), Hoàng Su Phì, Xín Mần (Hà Giang)...

Tương tự, Công ty Du lịch Việt giới thiệu chùm tour 2/9 với các tour ngắn ngày “Khám phá hành trình di sản Việt”, “Chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch Hà Giang”…

 

Nhằm quảng bá Thủ đô Hà Nội là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", trong kỳ nghỉ lễ 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quà cho du khách đến viếng lăng. Mỗi suất quà gồm 2 bánh, 1 chai nước, hoặc 2 bánh và 1 hộp sữa. Đồng thời, yêu cầu các điểm tham quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP Hà Nội công khai và bán đúng giá vé niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo khách du lịch dịp cao điểm... Nghiêm cấm doanh nghiệp lữ hành lợi dụng các chương kích cầu, khuyến mại du lịch nhưng chất lượng dịch vụ kém, có hành vi trục lợi, ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang

Thông tin về lượng khách đặt tour đi miền núi ngắm cảnh trong kỳ nghỉ 2/9, Giám đốc Công ty du lịch Umove Trekking Trần Trung Kiên chia sẻ, những ngày này, tỷ lệ đặt tour trekking tới vùng núi đợt nghỉ lễ 2/9 tăng khoảng 35% so với giai đoạn đầu Hè. Các tour leo núi ngắn ngày được ưa chuộng dịp này, như trekking vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), vườn quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh), núi Vua Bà (Hòa Bình).

Nhiều chương trình vui chơi phục vụ du khách

Nhằm thu hút du khách thời điểm này, các địa phương đang lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí văn hóa nghệ thuật.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, thời điểm này các điểm vui chơi, giải trí khu vực nội, ngoại thành đều đang tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng. Sôi động hơn là các công viên như: Thiên đường Bảo Sơn, Hồ Tây, Vườn thú Thủ Lệ... hay những điểm đến có nhiều trải nghiệm cho trẻ nhỏ như Làng gốm Bát Tràng, khu vui chơi tại khu sinh thái...

Thông tin từ Công viên Thiên đường Bảo Sơn cho thấy, nhằm thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9, từ 1 - 4/9, đơn vị tổ chức lễ hội Boho Festival, đồng thời ra mắt khu vui chơi thực tế ảo lớn nhất miền Bắc - Baoson VR Game Park với quy mô đến 1.000m2, cùng thiết bị máy chơi hiện đại phục vụ những người yêu công nghệ và trò chơi cảm giác mạnh.

Làng gốm Bát Tràng dịp này đang nhộn nhịp chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 2/9, các điểm trưng bày, tham quan, mua sắm và khu trải nghiệm cho trẻ nhỏ được trang trí, tăng cường sản phẩm, nguyên vật liệu.

Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội Hà Thị Vinh cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng) sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày hiện vật liên quan đến văn hóa, lịch sử làng nghề Bát Tràng và các làng nghề trong cả nước.

Khách du lịch tham quan mùa lúa chín tại ruộng bậc thang Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái)
Khách du lịch tham quan mùa lúa chín tại ruộng bậc thang Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái)

Tương tự các điểm du lịch trên cả nước cũng đang chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ du khách. Theo Phòng VHTT&DL Sa Pa (tỉnh Lào Cai), từ nay đến hết ngày 11/9 địa phương sẽ tổ chức Lễ hội mùa Thu 2022, trong đó khu du lịch Sun World Fansipan Legend triển khai chương trình diễn nghệ thuật của bà con huyện Bắc Hà với các hoạt động làm bánh chưng, thổi xôi, làm cốm mùa.

Đặc biệt, Sun World Fansipan Legend còn sử dụng hơn 1 vạn cây hoa sen đá được đưa về trang trí trước Bích Vân Thiền Tự, tạo thành tiểu cảnh Fansipan thu nhỏ. Hay tiểu cảnh đại hoa dâng Phật từ 9.000 đóa hoa, một bức tường hoa với 500 cây ở khu vực chùa Hạ tạo thêm không gian chụp hình ngắm cảnh cho du khách. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua vé cáp treo Fansipan, đơn vị bán vé sẽ kéo dài thời gian mở cửa 6 - 19 giờ 30 các ngày từ 1/9 đến hết 3/9.

Không chịu thua kém, các khu vui chơi, giải trí của TP Đà Nẵng đã lên chương trình, hoạt động phục vụ du khách. Cụ thể, Bà Nà Hills tổ chức lễ hội bia, Sunworld Danang Wonders tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, ảo thuật và kéo dài thời gian mở cửa đến 22 giờ. Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn miễn phí vé tham quan động Âm Phủ… Công viên châu Á - Asia Park Đà Nẵng miễn phí vào cổng cho du khách tham quan. Ngoài ra nơi đây còn diễn ra nhiều tiết mục biểu diễn lý thú như “Vũ điệu chim trời”, “Lân sư rồng”.