Cơ quan công an vào cuộc làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin về việc Công ty CP Vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà (Công ty Hồng Hà) huy động vốn trái phép khi mới được giao nhiệm vụ nghiên cứu, lập dự án xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ.

Sáng 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Hà Nội) đã khám xét công ty này (tại ngõ 109 đường Trường Chinh) để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an cũng đã khám xét phòng làm việc của ông Trần Ứng Thanh (Tổng Giám đốc Công ty) và ông Nguyễn Quốc Xương (Phó Tổng giám đốc). Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, cả hai ông này đều không có mặt tại nơi làm việc. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, số tiền mà người dân nộp vào Công ty Hồng Hà lên tới hàng trăm tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được Công an Hà Nội điều tra, làm rõ.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần