Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cơ quan y tế EU tuyên bố chưa cần tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường

Kinhtedothi - Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết, hiện chưa cần thiết phải thực hiện mũi tiêm vaccine tăng cường cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ.
Thông báo do ECDC đưa ra ngày 1/9 trích dẫn dữ liệu nghiên cứu cho thấy, việc tiêm chủng đầy đủ 2 liều các loại vaccine được cấp phép tại châu Âu đều có khả năng đạt hiệu quả cao trong việc giảm ca nhiễm Covid-19 phải nhập viện, diễn biến bệnh nặng và nguy cơ tử vong.
Cơ quan y tế EU tuyên bố chưa cần tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường. Ảnh: Reuters 
Tuy nhiên, cơ quan này cho biết, liều vaccine thứ ba có thể được xem xét đối với những người bị suy giảm miễn dịch, đồng thời nói thêm rằng những mũi tiêm này nên được thực hiện khác với liều tăng cường.
Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, ECDC cũng nói rằng cần có thêm dữ liệu về thời gian ngăn ngừa virus sau khi tiêm chủng vaccine đầy đủ để khuyến nghị sử dụng các mũi tiêm nhắc lại.
Đức và Pháp đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vaccine tăng cường cho những người dễ bị tổn thương và bị suy giảm miễn dịch từ tháng này để ngăn ngừa biến thể Delta. Pháp đặt mục tiêu tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba cho khoảng 18 triệu dân vào đầu năm 2022, sau khi xem xét hiệu quả của mũi tiêm tăng cường.
Tuần trước, giới chức Mỹ mới chỉ cấp phép tiêm chủng liều vaccine thứ 3 của Pfizer và BioNTech và Moderna cho những người suy giảm hệ miễn dịch.
Chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu sử dụng liều thứ ba của vaccine Pfizer Inc-BioNTech và Moderna Inc cho những người bị suy giảm khả năng miễn dịch. Nước này lên kế hoạch cung cấp các liều tăng cường rộng rãi hơn từ ngày 20/9 tới nếu các cơ quan quản lý y tế của đất nước cho là cần thiết.
Tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường vẫn là vấn đề gây tranh cãi vì chưa rõ bao nhiêu người cần tiêm và tần suất ra sao. Một số nhà khoa học cũng đặt câu hỏi liệu có đủ bằng chứng cho thấy mũi tiêm tăng cường là cần thiết, đặc biệt là đối với người trẻ, khỏe.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi đầu tháng 8 tuyên bố chưa có dữ liệu cho thấy cần phải tiêm mũi vaccine tăng cường. WHO còn cảnh báo tiêm mũi vaccine thứ ba sẽ gia tăng bất bình đẳng về vaccine giữa các nước giàu và các nước thu nhập thấp.
Ngày 1/9, WHO tiếp tục hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới ngừng thực hiện kế hoạch tiêm liều vaccine Covid-19 thứ ba trong ít nhất 1 tháng nữa để tạo cơ hội tiếp cận vaccine cho các nước nghèo hơn.
Theo số liệu của WHO, hiện hơn 5 tỷ mũi vaccine Covid-19 đã được tiêm trên toàn cầu, và 75% trong số đó được tiêm ở 10 quốc gia. "Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi tạm hoãn tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường, ít nhất là cho đến cuối tháng này để những nước khó khăn nhất có thể thực hiện được mũi vaccine đầu tiên”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp báo hôm 1/9.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ