Có sự nhầm lẫn về “cha đẻ” thực sự của ChatGPT?

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -"Nói một cách chính xác, không phải Sam Altman là 'cha đẻ' của ChatGPT mà chính nữ Giám đốc kỹ thuật Mira Murati, mới là 'bà mụ' trực tiếp nghiên cứu thành công trí tuệ nhân tạo ChatGPT" Tạp chí Time (New York- Mỹ) đã khẳng định

Mira Murati, 35 tuổi, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong đội ngũ kỹ thuật (CTO, Chief Technology Officer) mới là tác giả của DALL-E và ChatGPT. Ảnh Time
Mira Murati, 35 tuổi, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong đội ngũ kỹ thuật (CTO, Chief Technology Officer) mới là tác giả của DALL-E và ChatGPT. Ảnh Time

Hiện naySam Altman là Tổng giám đốc OpenAI, còn Mira Murati là Giám đốc kỹ thuật của công ty này. Bộ đôi hoàn hảo đó đã cho ra đời 2 sản phẩm DALL-E và ChatGPT nhưng đến nay mới chỉ ChatGPT được biết đến và ban đầu người ta cho rằng Sam Altman là tác giả nhưng mới đây tạp chí Time đã đính chính lại thông tin.

Dấu ấn của bà Mira Murati

CTO Mira Murati của OpenAI 35 tuổi nhưng nữ chuyên gia công nghệ đã sở hữu cho mình bảng thành tích khủng bao gồm: Tốt nghiệp Dartmouth College Hanover, từng làm trợ giảng tại Thayer School Of Engineering thuộc Dartmouth College; làm nhân viên phân tích cho Goldman Sachs chi nhánh Tokyo; làm kỹ sư cho Zodiac Aerospace; làm quản lý sản phẩm cấp cao cho Tesla (chịu trách nhiệm sản xuất xe Model X); làm Phó Chủ tịch sản xuất và kỹ thuật cho Leap Motion; làm Phó Chủ tịch bộ phận trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho OpenAI; và từ tháng 5-2022 cô đảm nhận vị trí CTO của OpenAI mà cấp trên trực tiếp là CEO Sam Altman.

Với DALL-E, nếu bạn dùng văn bản đưa ra yêu cầu hình ảnh thì ngay lập tức chatbot này có thể tạo ra nhiều hình ảnh tùy ý khác nhau. Ảnh: Time
Với DALL-E, nếu bạn dùng văn bản đưa ra yêu cầu hình ảnh thì ngay lập tức chatbot này có thể tạo ra nhiều hình ảnh tùy ý khác nhau. Ảnh: Time

CTO Mira Murati chính là người đã trực tiếp chỉ đạo ra mắt thành công 2 sản phẩm đình đám của OpenAI. Cả DALL-E và ChatGPT đều được gọi là AI “sáng tạo”, nghĩa là bot tạo tác phẩm nghệ thuật và văn bản của riêng mình dựa trên thông tin mà nó đã được cung cấp. Với DALL-E, nếu bạn dùng văn bản đưa ra yêu cầu hình ảnh thì ngay lập tức chatbot này có thể tạo ra nhiều hình ảnh tùy ý khác nhau từ nhiều góc nhìn khác nhau. Không chỉ sở hữu sản phẩm, đội ngũ kỹ thuật của OpenAI còn phát triển GPT-3, mô hình làm nền tảng cho cả 2 AI.

Các sản phẩm công nghệ đình đám

Năm 1969, internet ra đời, tiền thân của nó là mạng ARPANET. Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ liên kết 4 địa điểm đầu tiên vào tháng 7 năm 1969 bao gồm: Viện Nghiên cứu Stanford, Đại học California, Los Angeles, Đại học Utah và Đại học California, Santa Barbara. Đó chính là mạng liên khu vực (Wide Area Network - WAN) đầu tiên được xây dựng và mãi đến năm 1974 thuật ngữ "Internet" mới lần đầu xuất hiện.

 

Đầu tư thêm 10 tỷ USD

Microsoft sẽ đầu tư khoản trị giá 10 tỷ USD, nâng tổng giá trị của OpenAI lên 29 tỷ USD.

Là cường quốc về công nghệ thông tin, người Mỹ đang góp phần “thiết kế” tương lai thế giới, bởi những tỷ phú công nghệ như Bill Gates với Microsoft; như Larry Page, Sergey Brin với Google; như Steve Jobs với Apple; như Mark Zuckerberg với Facebook; như Jeff Bezos với Amazon; như Elon Musk với Tesla. Những sản phẩm ứng dụng Internet đã làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú hơn và họ chính là những người tạo dấu ấn của lịch sử phát triển CNTT.

Trong số này 3 chuyên gia công nghệ người Mỹ: Bill Gates, ZuckerbergSam Altman (sinh năm 1955), Mark Elliot Zuckerberg (sinh năm 1984), Sam Altman (sinh năm 1985) có điểm chung là đều bỏ dở việc học đại học. Nếu như nhà sáng lập Microsoft và Facebook đều ngưng việc học hành tại ngôi trường số 1 nước Mỹ Harvard thì trường đại học mà Sam Altman được nhận vào cũng lừng danh không kém có tên Stanford.

Sau 2 năm theo đuổi ngành khoa học máy tính tại Đại học Stanford, người sáng tạo ra ChatGPT và 2 người bạn cùng lớp đã bỏ học để làm việc toàn thời gian trên ứng dụng Loopt, chia sẻ vị trí của người dùng với bạn bè, người thân.

Loopt sau đó lọt vào nhóm 8 công ty lọt vào chương trình tăng tốc khởi nghiệp Y Combinator cùng đợt với Reddit, trang web giải trí, dịch vụ giao tiếp xã hội, tin tức xã hội và tin tức trực tuyến. Theo đó, mỗi công ty khởi nghiệp nhận được 6.000 USD. Sau một thời gian, Loopt cuối cùng đã đạt được mức định giá 175 triệu USD khi đã có hơn năm triệu người dùng và có quan hệ đối tác với mọi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn của Mỹ.

Thế nhưng nó không thu được đủ tiền lãi như dự kiến nên 3 nhà sáng lập đã bán công ty với giá 43,4 triệu USD vào năm 2012. Sau Loopt, Sam Altman thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm Hydrazine Capital và huy động được 21 triệu USD. Ở tuổi 31, anh được Paul Graham, người sáng lập Y Combinator vào năm 2005, chọn để kế nhiệm làm chủ tịch vào năm 2014. Năm 2015, Altman được đưa vào danh sách Forbes 30 Under 30.

ChatGPT sẽ xuất hiện trên Word, Powerpoint và tất cả sản phẩm của Microsoft. Ảnh AP
ChatGPT sẽ xuất hiện trên Word, Powerpoint và tất cả sản phẩm của Microsoft. Ảnh AP

Microsoft đầu tư thêm 10 tỷ USD

Vào năm 2015, Sam Altman đã đồng sáng lập OpenAI với tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX vào thời điểm đó. Mục tiêu của họ đối với công ty trí tuệ nhân tạo phi lợi nhuận này là đảm bảo AI không “thay thế” con người. Reid Hoffman, người đồng sáng lập LinkedIn và Peter Thiel, nhà đồng sáng lập PayPal là những tên tuổi của Thung lũng Silicon đã đầu tư thêm 1 tỷ USD cho OpenAI.

Năm 2019, Sam Altman từ chức Chủ tịch Quỹ Y Combinator để tập trung vào OpenAI, ông kiêm nhiệm cả vị trí Giám đốc điều hành. Chuyển OpenAI từ một công ty phi lợi nhuận thành một tập đoàn “lợi nhuận giới hạn”. Các sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI nổi tiếng của OpenAI gồm DALL-E và ChatGPT.

Trong tháng này, Microsoft một lần nữa tuyên bố họ sẽ đầu tư “hàng tỷ đôla” vào OpenAI. Mặc dù chi tiết cụ thể về khoản đầu tư không được chia sẻ nhưng người ta tin rằng khoản đầu tư của Microsoft trị giá 10 tỷ USD, nâng tổng giá trị của OpenAI lên 29 tỷ USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần