Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự giành Huy chương Vàng Billiards Sport

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/5, theo lịch thi đấu, tại Nhà thi đấu quận Hà Đông (Hà Nội) diễn ra trận chung kết nội dung Carom 1 băng trong bộ môn Billiards Sport giữa 2 cơ thủ Việt Nam là Phạm Quốc Tuấn và Nguyễn Trần Thanh Tự.

Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, vận động viên Phạm Quốc Tuấn không thể thi đấu trận chung kết nên Nguyễn Trần Thanh Tự đã nhận được tấm Huy chương Vàng trong nội dung Carom 1 băng, còn Phạm Quốc Tuấn nhận Huy chương Bạc. Huy chương Đồng thuộc về 2 cơ thủ người Philippines, trong đó có huyền thoại Efren Reyes.

Nguyễn Trần Thanh Tự đã nhận được tấm huy chương Vàng trong nội dung Carom 1 băng và 2 vận động viên người Philippines, nhận huy chương Đồng.
Nguyễn Trần Thanh Tự đã nhận được tấm huy chương Vàng trong nội dung Carom 1 băng và 2 vận động viên người Philippines, nhận huy chương Đồng.

Ngay đầu giờ chiều 19/5, Ban tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên. Vận động viên Phạm Quốc Tuấn vẫn vắng mặt trong buổi trao huy chương. Trong bộ môn Billiards Sport, nội dung Carom các cơ thủ Việt Nam rất mạnh.

Trận đấu đáng chí ý nhất trong sáng nay là cuộc tranh tài vào Tứ kết Pool 10 bi giữa cơ thủ Đỗ Thế Kiên, đội tuyển Việt Nam với Tuoch Chamrine của đội tuyển Campuchia tại vòng 1/16. Trước khi trận đấu Đỗ Thế Kiên của đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn cơ thủ Tuoch Chamrine của đội tuyển Campuchia.

Đỗ Thế Kiên sinh năm 1981. Năm 2000 Kiên sang Pháp du học và tiếp cận với billards. Là người tài năng nên anh nổi tiếng chơi billards trong “làng” sinh viên. Sau đó, anh được bạn bè động viên và tham gia vào câu lạc bộ billards. Năm 2004, Kiên trở thành cơ thủ chuyên nghiệp. Năm 2010 lần đầu tiên anh đã giành huy chương Vàng giải vô địch Quốc gia. Năm 2011, Kiên đã tham gia vào kỳ SEA Games tại Indonesia.

Cơ thủ Đỗ Thế Kiên, đội tuyển Việt Nam tranh tài ở nội dung Pool 10 bi.
Cơ thủ Đỗ Thế Kiên, đội tuyển Việt Nam tranh tài ở nội dung Pool 10 bi.

Năm 2019, Đỗ Thế Kiên giành được cú đúp huy chương Bạc nội dung Pool 9 bi và 10 bi tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Đỗ Thế Kiên được đánh giá là cơ thủ hàng đầu Việt Nam trong nội dung Pool. Trong trận đánh Pool 10 bi này, nếu cơ thủ nào giành chiến thắng 9 ván trước sẽ thắng chung cuộc. Trong mỗi ván đấu, các cơ thủ phải lần lượt đưa từ bi số 1 đến bi số 10 xuống lỗ.

Trận đấu sáng nay, Đỗ Thế Kiên đã giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 9 - 1 giành quyền vào thi đấu Tứ kết nội dung Pool 10 bi và sẽ chạm trán với cơ thủ người Philippines JEFREY RODA. Hiện đội tuyển Việt Nam ở nội dung Pool 10 bi chỉ còn Đỗ Thế Kiên tranh tài.

Đến nay, Huy chương Vàng duy nhất của đội tuyển Việt Nam bộ môn Billiards Sport với nội dung Pool là Nguyễn Phúc Long tại SEA Games 25.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần