Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cơ thủ Philippines giành huy chương Vàng nội dung Pool 9 bi

Kinhtedothi – Sáng 18/5, tại Nhà thi đấu Hà Đông đã diễn ra chung kết nội dung Pool 9 bi nam của bộ môn Billiard Sport trong khuôn khổ SEA Games 31. Hai cơ thủ người Philippines cùng đọ sức trong trận chung kết và đã giành huy chương Vàng và Bạc.
Cơ thủ người Philippines l Johanh Chua thi đấu.

Cụ thể, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), các vận động viên sẽ tranh tài nội dung Pool nam với 2 bộ huy chương. Trong đó, nội dung Pool 9 bi nam đi đến trận chung kết có 2 cơ thủ người Philippines là Carlo Biado và Johanh Chua. Hai cơ thủ này đều được đánh giá là những người xuất sắc của Philippines.

Bước vào trận chung kết lúc 10 giờ sáng nay, cơ thủ Johanh Chua mặc dù tuổi còn trẻ, ít hơn Carlo Biado đến 9 tuổi nhưng lại được đánh giá cao hơn. Nội dung Pool 9 bi có tổng cộng 9 bi mục tiêu được đánh số thứ tự từ 1 đến 9 và một bi cái. Bi mục tiêu được lựa cho cú đánh mà bi cái chạm vào có phải số thứ tự thấp nhất trong những bi mục tiêu trên bàn. Nhưng những bị mục tiêu được đưa vào lỗ không nhất thiết là là phải theo thứ tự trên. Nếu cơ thủ nào mắc lỗi 3 lần liên tiếp trong 1 lượt đi thì sẽ bị xử thua.

Các cơ thủ nhận Huy chương tại Sea Games 31.

Bước vào trận đấu này, cả 2 cơ thủ phải trải qua 18 ván đấu. Cả 2 đã tranh tài rất quyết liệt cho đến ván đấu cuối cùng. Kết quả cơ thủ Johanh Chua đã chiến thắng Carlo Biado với tỷ lệ 9-7 giành huy chương Vàng. Còn Carlo Biado giành Huy chương bạc. Hai cơ thủ người Singapor cùng nhận huy chương Đồng.

Chiều cùng ngày, tại Nhà thi đấu Hà Đông, Hà Nội diễn ra cuộc tranh tài của “phù thuỷ” Billiard người Philippines Efren Reyes trong trận bán kết.

Hà Đông: Tập trung cao điểm đảm bảo trật tự an toàn dịp SEA Games 31

Hà Đông: Tập trung cao điểm đảm bảo trật tự an toàn dịp SEA Games 31

Hà Đông đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống xâm hại, tai nạn ở trẻ em

Hà Đông đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống xâm hại, tai nạn ở trẻ em

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Báo chí góp tiếng nói cho người yếu thế: sứ mệnh nhân văn trong kỷ nguyên số

Báo chí góp tiếng nói cho người yếu thế: sứ mệnh nhân văn trong kỷ nguyên số

08 May, 04:35 PM

Kinhtedothi - Giữa dòng chảy hối hả của thông tin thời đại số, báo chí vẫn giữ một sứ mệnh cốt lõi - làm cầu nối giữa chính sách và đời sống, giữa người có tiếng nói và những người yếu thế. Góp tiếng nói bảo vệ người yếu thế không chỉ là một giá trị đạo đức, mà còn là thước đo bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của nền báo chí hiện đại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ