Có tình trạng dụ dỗ phụ nữ mang thai sinh con, bán lại cho người Trung Quốc

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đề cập tới trong báo cáo kết quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và mua bán người năm 2019 vừa được Ủy ban Dân tộc công bố.

Lực lượng biên phòng trò chuyện với đồng bào dân tộc. Ảnh minh hoạ. 
Theo Ủy ban Dân tộc, tình hình mua bán người trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng những hủ tục, tập quán lạc hậu, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, hoặc với phương thức sử dụng mạng xã hội với những tên (nickname) giả để kết bạn, làm quen, tán tỉnh, dụ dỗ, rủ đi thăm quan, thăm và gặp mặt gia đình, kết hôn, tìm kiếm việc làm có thu nhập cao… để thực hiện hành vi mua bán người.
Các đối tượng còn mạo danh là lực lượng chức năng như công an, biên phòng để dụ dỗ, đe dọa, khống chế phụ nữ, trẻ em đem bán. Tại tỉnh Sơn La, đối tượng phạm tội chủ yếu là người Mông trên địa bàn tỉnh câu kết với các đối tượng ở tỉnh Lai Châu, Lào Cai để thực hiện hành vi mua bán người.
Đặc biệt, còn có tình trạng các đối tượng tìm kiếm những phụ nữ mang thai (từ 5 - 8 tháng) có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu hiểu biết để dụ dỗ sang Trung Quốc sinh con và bán lại cho người Trung Quốc nhận làm con nuôi với số tiền từ 60 - 80 triệu đồng, điển hình là tại 2 tỉnh: Bạc Liêu và Nghệ An.
Cũng theo Ủy ban Dân tộc, từ đầu năm 2019 đến nay, các lực lượng chức năng vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã triệt phá 77 vụ mại dâm, bắt giữ 201 đối tượng; 261 gái mại dâm bị bắt, có hồ sơ quản lý. Đồng thời, triệt phá 201 vụ mua bán người, bắt 10 đối tượng, giải cứu thành công 28 người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần