Cờ tướng SEA Games 31: Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác   

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

 Kinhtedothi-Khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Legacy vô cùng ngạc nhiên khi thấy thi đấu với tuyển thủ cờ tướng Hà Văn Tiến là nữ tuyển thủ Singapore có tên Ngô Lan Hương, người Việt Nam.

Mục tiêu của Cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 31 là 2 HCV. Đến giờ, chúng ta đã hoàn thành sớm mục tiêu này sau 2 nội dung ra quân.

Địa điểm thi đấu tuyệt vời

Tại SEA Games 31, các kỳ thủ sẽ tham gia thi đấu ở 4 nội dung, gồm: đồng đội cờ nhanh nam, đồng đội cờ chớp nam, cá nhân cờ tiêu chuẩn nam và cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ. Địa điểm thi đấu là Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Kiến trúc đặc sắc, tinh tế ở từng vị trí, khu vực phong cảnh núi rừng đẹp, khí hậu mát mẻ, trong lành.

Địa điểm thi đấu là Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh TL
Địa điểm thi đấu là Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh TL

Đầu tiên là các quan chức, HLV, VĐV tham gia thi đấu nội dung Cờ tướng tại SEA Games 31 vô cùng ngạc nhiên khi Ban tổ chức đã bố trí cho họ thi đấu tại một địa điểm tuyệt vời như thế. Đây được coi là một trong những địa điểm thi đấu đẹp nhất của SEA Games 31, thậm chí trong vài SEA Games gần đây. Thiết kế

Toàn bộ công trình ở đây, từ những thiết kế nhỏ nhất đều có lối kiến trúc lấy cảm hứng từ tháp Tổ trên núi Yên Tử - nơi lưu giữ xá lỵ của Phật hoàng Trần Nhân Tông ngay sau khi Phật hoàng đi vào cõi niết bàn. Trong suốt 2 năm thi công xây dựng, chủ đầu tư đã cử các cán bộ, nhân viên về hàng chục các làng nghề thủ công truyền thống ở miền Bắc, như gốm, đồng, gỗ, đá… để tìm kiếm, đặt hàng các nguyên vật liệu phù hợp với kiến trúc của Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).

Năm 2021, kỳ thủ Ngô Lan Hương đã đưa ra quyết định vô cùng bất ngờ khi nhập tịch Singapore và chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Singapore theo lời khuyên của chồng. Ảnh TLKĐ
Năm 2021, kỳ thủ Ngô Lan Hương đã đưa ra quyết định vô cùng bất ngờ khi nhập tịch Singapore và chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Singapore theo lời khuyên của chồng. Ảnh TLKĐ

Điều đặc biệt

Lâu nay, các nước trong khu vực Đông Nam Á vẫn thường nhập tịch VĐV Trung Quốc để tham gia thi đấu cờ tướng. Nhưng việc Singapore nhập tịch nữ VĐV Việt Nam và lần này chị tham gia đội Cờ tướng Singapore về Việt Nam thi đấu được coi là “hiện tượng” thú vị.

Ngô Lan Hương từng 10 lần vô địch Việt Nam và cô cũng từng đánh bại các kỳ thủ Trung Quốc để vô địch châu Á. Nói tóm lại khi còn thi đấu cho đội tuyển Cờ tướng Việt Nam Ngô Lan Hương gần như không có đối thủ. Năm 2012, cô lấy chồng người Singapore là Khang Đức Vinh, một cựu kỳ thủ gốc Hoa khi ấy nắm giữ cương vị Tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng Singapore. Năm 2021, kỳ thủ Ngô Lan Hương đã đưa ra quyết định vô cùng bất ngờ khi nhập tịch Singapore và chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Singapore theo lời khuyên của chồng.

Kỳ thủ Hà Văn Tiến gặp đối thủ Thái Lan tại nội dung cờ chớp. Ảnh TLKĐ
Kỳ thủ Hà Văn Tiến gặp đối thủ Thái Lan tại nội dung cờ chớp. Ảnh TLKĐ

Theo BLV Đặng Văn Trang, cựu vô địch cờ tướng A1: “Trong cờ tướng, nam thì không được đánh bảng nữ nhưng ngược lại nữ có thể tham gia gia bảng nam. Chính vì vậy Ngô Lan Hương đã được đội Singapore bố trí nội dung cờ tướng chớp đồng đội, ngoài ra Ngô Lan Hương sẽ thi đấu nội dung cờ truyền thống nữ với mục tiêu đoạt huy chương vàng cho Singapore”.

Ở nội dung cờ tướng chớp đồng đội có 4 quốc gia tham dự là chủ nhà Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malysia. Đây là nội dung thế mạnh Việt Nam, thi đấu ở nội dung này là 2  kỳ thủ Hà Văn Tiến và Nguyễn Minh Nhật Quang. Trong trận gặp Ngô Lan Hương, kỳ thủ Hà Văn Tiến đã dồn ép đối thủ không cho xe, pháo, mã có nước đi và dễ dàng thắng cuộc. Dù không thắng được kỳ thủ nam Việt Nam nhưng Ngô Lan Hương đã giúp Singapore giành HCB nội dung cờ chớp.

 

2 ngày ra quân, cờ tướng Việt Nam đã thi đấu thành công, giành 2 HCV ở nội dung đồng đội cờ nhanh và cờ chớp. Các kỳ thủ của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu của cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 31.

Nhận xét về kỳ thủ xuất sắc của cờ tướng Việt Nam trước đây, HLV Hoàng Đình Hồng nói: “Nếu có thời gian để tập luyện trở lại thì Ngô Lan Hương gần như không có đối thủ ở Đông Nam Á. Tôi không biết Ngô Lan Hương có chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games kỳ này hay không, nhưng cô ấy quả thật là một cao thủ trong làng cờ tướng”.

2 ngày ra quân, cờ tướng Việt Nam đã thi đấu thành công, giành 2 HCV ở nội dung đồng đội cờ nhanh và cờ chớp. Các kỳ thủ của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu của cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 31. Cờ tướng Việt Nam đã đoạt huy chương vàng đồng đội cờ nhanh với thành tích thắng tuyệt đối. Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử, 2 kỳ thủ tham dự nội dung đồng đội cờ nhanh của Việt Nam là Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần