Cố vấn thân cận được Triều Tiên cử đến Mỹ để đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh là cựu điệp viên và từng là lính gác tại khu phi quân sự DMZ.
Ông Kim Yong Chol cũng từng là thành viên của nhóm tổ chức cuộc đàm phán với Hàn Quốc vào đầu những năm 1990. Ông hiện đang đứng đầu cơ quan tình báo chính của Triều Tiên (RGB).
Ông là Phó Chủ tịch Đảng Lao động cầm quyền, nằm trong đoàn có mặt tại Bế mạc Thế vận hội Mùa đông và ở bên ông Kim Jong-un trong các cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
“Ông ấy có rất nhiều vai trò”, Duyeon Kim – nhà nghiên cứu cao cấp tại Diễn đàn tương lai bán đảo Triều Tiên cho biết. “Ông ấy thành thạo trong các vấn đề phi hạt nhân hóa và có vai trò quan trọng tại Bình Nhưỡng”, nhà nghiên cứu cho biết thêm.
“Một số người từng gặp ông ấy trong thời kỳ đầu sự nghiện nhận xét, ông ấy thông minh, tỉnh táo và dễ tiếp thu”, cựu chuyên gia CIA về Triều Tiên Robert Carlin nói.
“Những người khác làm việc với ông ấy sau này lại cho rằng ông ấy thực sự rất cứng rắn. Có thể, ông ấy thay đổi tùy vào đối tượng làm việc cùng”, ông Carlin cho biết thêm.
Hiện chưa có thông tin cuộc họp thứ ba giữa ông Kim Yong Chol và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bàn cụ thể đến vấn đề gì.
Đó có thể là về các bài tập quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc trong tương lai, động thái mà Bình Nhưỡng coi là đe dọa đối với nước này. Hoặc vấn đề lớn hơn về những gì cả hai bên mong muốn khi kêu gọi phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên.
Thực tế là Kim đã bay sang Mỹ, là chuyến thăm cấp cao thứ 2 kể từ khi chiến tranh Triều Tiên, cho thấy đó là một vấn đề lớn cần được giải quyết trước khi có thể có một cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore.