Cờ vua nữ Việt Nam giành ngôi á quân đồng đội châu Á

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xuất sắc vượt qua tuyển nữ Trung Quốc ở bán kết và chỉ để thua hệ số phụ trước Ấn Độ trong trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được tấm HCB nội dung cờ chớp tại Cup cờ vua đồng đội châu Á 2014.

Tuyển cờ vua nữ Việt Nam (trái) trong trận chung kết với Ấn Độ. Ảnh: VGP/Hoàng Hà
Tuyển cờ vua nữ Việt Nam (trái) trong trận chung kết với Ấn Độ. Ảnh: VGP/Hoàng Hà
Cup cờ vua đồng đội châu Á năm 2014 được tổ chức tại từ ngày 20 đến 30/5 tại thành phố Tabriz, Iran với sự tham gia của 9 đội nam và 6 đội nữ đến từ Ấn độ, Iran, Jordan, Kazakhstan, Oman, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam.

Tại giải, các đội tuyển thi đấu ở 3 nội dung, nội dung cờ tiêu chuẩn thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Hai nội dung cờ nhanh và chớp nhoáng thi đấu theo hệ Thụy sĩ 5 ván, sau đó vào bán kết, chung kết.

Đội Việt Nam do HLV Lâm Minh Châu dẫn dắt với đội hình mạnh nhất gồm các kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Huỳnh Minh Huy (nam), Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Như Ý, Hoàng Thị Bảo Trâm, Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thị Thanh An (nữ) thi đấu ở cả 3 nội dung.

Kết quả thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam là ở nội dung cờ chớp nhoáng khi các nữ kỳ thủ xuất sắc vượt qua nữ Trung Quốc ở bán kết (hòa 2-2 nhưng nữ Việt Nam thắng nhờ hơn hệ số phụ). Tiếc là ở chung kết, dù thủ hòa với tỷ số 2-2 trước Ấn Độ nhưng các cô gái Việt Nam đành chấp nhận tấm HCB do thua hệ số phụ.

Ngoài tấm HCB kể trên, đội tuyển Việt Nam còn giành thêm 4 HCĐ ở các nội dung còn lại.