80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Còn 10 tiếng đăng ký nguyện vọng đại học 2025: thí sinh cần làm gì?

Kinhtedothi – Sau 17 giờ hôm nay (28/7), cổng đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm học 2025 của Bộ GD&ĐT sẽ chính thức khoá. Các chuyên gia khuyến cáo, thí sinh không nên đợi đến sát giờ mới ấn nút gửi mà cần sớm rà soát để hoàn tất khâu đăng ký.

Tự tin đặt nguyện vọng yêu thích nhất lên số 1

Thời điểm hiện tại, số lượng thí sinh chưa hoàn tất các khâu đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2025 không còn nhiều. Trong đó, ngoài số ít thí sinh cố tình để đến ngày cuối mới đăng ký thì chủ yếu là các thí sinh vẫn còn lăn tăn về việc chọn trường, sắp xếp thứ tự nguyện vọng hoặc chưa biết nên đặt bao nhiêu nguyện vọng xét tuyển là hợp lý.

Thí sinh lưu ý: thời hạn đăng ký xét tuyển là 17 giờ ngày 28/7.

“Tôi khuyên con nên đặt khoảng 10 nguyện vọng vào khối ngành mình thích nhưng con kiên quyết chỉ đặt 3 nguyện vọng và cho rằng thế là đủ. Chỉ còn vài tiếng nữa là hết thời gian đăng ký nhưng con vẫn chưa ấn nút gửi, vì còn suy nghĩ nốt vài tiếng nữa. Tôi thực sự sốt ruột”, chị Đoàn Thị Nga, phụ huynh học sinh chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Huyền xét tuyển tổ hợp C14 với các môn toán, ngữ văn, giáo dục kinh tế pháp luật và đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; nguyện vọng 2 vào ngành ngôn ngữ Anh - Học viện Quản lý giáo dục. “Mong muốn lớn nhất của em là ngành sư phạm nên dù chỉ đạt mức 22 điểm nhưng em vẫn sắp xếp thứ tự nguyện vọng như vậy. Em còn suy nghĩ tiếp 3 nguyện vọng còn lại xem sắp xếp như thế nào, gồm Trường Đại học Hà Nội Sư phạm 2 và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Hy vọng điểm chuẩn năm nay sẽ hạ nhiệt như dự đoán của các chuyên gia. Trước 12 giờ trưa nay (28/7), em sẽ hoàn thành đăng ký xét tuyển”, Ngọc Huyền cho biết.

Là người không lăn tăn gì về các nguyện vọng, mặt khác, sở hữu số điểm thi đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT 2025 ở mức khá cao, nhưng Nguyễn Mạnh Huy (Hà Nội) chưa muốn gửi phần đăng ký nguyện vọng ngay. “Một phần em thích cảm giác mạo hiểm đến phút chót, mặt khác, biết đâu em còn thay đổi và sửa lại. Bố mẹ lo em quên nên ngày nào cũng giục. Em cũng đặt đồng hồ báo thức rồi, khoảng 10 giờ ngày 28/7, em sẽ hoàn thành các thao tác đăng ký nguyện vọng”, nam sinh bày tỏ.

Không đồng tình với kiểu nước đến chân mới nhảy trong đăng ký xét tuyển, Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại nêu quan điểm: “Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần, từ 16/7 đến 17 giờ ngày 28/7. Dẫu vậy, thí sinh nên sớm đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, tránh việc lơ là rồi có thể quên đăng ký, dẫn đến mất cơ hội xét tuyển”.

Theo PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban tuyển sinh - hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội thì khi đăng ký xét tuyển, thí sinh chỉ việc thực hiện đúng 3 thao tác: nhập thứ tự nguyện vọng; chọn trường; chọn ngành học và ấn lưu là hoàn tất. Còn lại, Hệ thống của Bộ GD&ĐT sẽ tính toán và tự chọn ra điểm nào thí sinh cao nhất thì dùng để xét tuyển. Thí sinh không cần phải đăng ký tổ hợp; hệ thống đảm bảo 100% thí sinh sẽ được chọn mức điểm cao nhất để xét tuyển.

Các nguyện vọng sẽ được hệ thống của Bộ GD&ĐT tự động xét tuyển tuần tự bằng mọi phương thức có thể. Khi đỗ nguyện vọng nào, những nguyện vọng sau sẽ bị loại bỏ, dù có đủ/dư điểm. Vì vậy, thí sinh cần tự tin, mạnh dạn xếp nguyện vọng mình yêu thích nhất ở vị trí số 1; thứ tự ưu tiên sẽ giảm dần ở những nguyện vọng phía sau.

Kiểm tra kỹ nội dung đăng ký

Khi đăng ký xét tuyển đại học, kiểm tra kỹ thông tin cá nhân là cực kỳ quan trọng để tránh sai sót ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển. Mỗi thí sinh cần đảm bảo rằng các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số học sinh, và mã ngành đã chọn đều chính xác. Đặc biệt, thông tin liên hệ như số điện thoại và email cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng vì đó là cách nhà trường sẽ liên hệ với thí sinh về kết quả và các bước tiếp theo trong quy trình tuyển sinh.

Thí sinh rà soát kỹ các nội dung đã đăng ký trước khi ấn nút lưu và gửi.

Thạc sĩ Phạm Thanh Hà, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng quản lý đào tạo, trường Đại học Ngoại thương, gợi ý thí sinh chia nguyện vọng thành 3 nhóm, mỗi nhóm khoảng 3 - 4 nguyện vọng.

Nhóm ưu tiên dành cho những ngành mà mình yêu thích nhất, dù điểm chuẩn các năm trước cao hơn 2-3 điểm. Nhóm tiếp theo dành cho những ngành thường có điểm chuẩn tương đương, hoặc chênh khoảng 1 điểm. Cuối cùng là nhóm an toàn, thường lấy đầu vào thấp hơn điểm của thí sinh khoảng 1-3 điểm.

Chiến lược này có thể giúp các thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển. Các em cần lưu ý, hệ thống không giới hạn số lượng nguyện vọng, do vậy, thí sinh không nên đặt quá ít nguyện vọng, mà nên để từ 5 – 7 nguyện vọng trở lên để tăng cơ hội đỗ cho mình.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) lưu ý thí sinh, phụ huynh cần kiểm tra lại kỹ lưỡng những thông tin, điểm thi của mình, đặc biệt là điểm học bạ và điểm các chứng chỉ ngoại ngữ trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Nếu thí sinh hoàn thành tất cả các quy trình nhưng không nhấn nút nộp, thông tin của thí sinh vẫn đang treo và hệ thống của Bộ không ghi nhận. Với thí sinh xét tuyển các khối ngành đặc thù như Quân đội, Công an, cần chú ý thêm kết quả sơ tuyển. Tất cả thí sinh tuyệt đối không chủ quan và không được bỏ qua khâu kiểm tra, rà soát kỹ mọi thông tin.

"Khi hệ thống đóng cửa, thời hạn đăng ký kết thúc, việc điều chỉnh, bổ sung thông tin sẽ không được hiện được. Những năm trước, có thí sinh không kiểm tra thông tin đăng ký trên hệ thống đã bị trượt và công tác kiểm tra sau kỳ thi là vô cùng khó khăn”, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo chia sẻ.

Theo các chuyên gia, trong ngày cuối cùng đăng ký nguyện vọng, dù hạn có là 17 giờ thì tất cả những thí sinh cũng nên rà soát tổng thể lần cuối và hoàn tất mọi khâu đăng kỳ trong sáng nay (28/7); không nên dồn đến chiều cùng ngày, tránh tình trạng hệ thống quá tải hoặc nghẽn mạng.

Trích dẫn
xét tuyển
Thí sinh cần ghi nhớ, thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến là từ 29/7 đến 17 giờ ngày 5/8. Lệ phí cho mỗi nguyện vọng là 20.000 đồng và thanh toán dựa trên số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh không hoàn tất nộp lệ phí sẽ không được xét tuyển. Dự kiến, điểm chuẩn của các trường đại học công bố trước 17 giờ ngày 22/8.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm 2025: trường nào, ngành nào có điểm sàn cao nhất?

Năm 2025: trường nào, ngành nào có điểm sàn cao nhất?

28 Jul, 02:07 PM

Kinhtedothi – Năm 2025, do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT giảm nên điểm sàn của hầu hết các trường đại học, học viện giảm so với năm 2024. Điểm lại điểm sàn của trên 200 trường đại học đã công bố, có thể thấy, cao nhất là Học viện Ngoại giao với điểm sàn là 25 ở tổ hợp C00.

Công việc của người yêu con số

Công việc của người yêu con số

26 Jul, 05:05 AM

Kinhtedothi - Cũng liên quan đến tiền, những con số như quản lý tài chính, lập báo cáo tài chính, nhưng kế toán công là một lĩnh vực có tính chất tương đối nhẹ nhàng, không quá nhiều áp lực. Đây thực sự là ngành nghề phù hợp với những người yêu toán và những con số nhưng mong muốn có sự ổn định, nhẹ nhàng trong công việc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ