Cơn bão đầu tiên năm 2019 đang mạnh dần, 5 tỉnh Nam Bộ cấm biển

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, vào khoảng 7h sáng nay (2/1), vị trí tâm bão số 1 - cơn bão đầu tiên trong năm 2019 ở cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 360km về phía Đông Nam.

Vị trí và đường đi cuả bão số 1
5 tỉnh cấm biển 
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7h ngày 3/1, vị trí tâm bão ở cách mũi Cà Mau khoảng 200km về phía Nam, cách Côn Đảo khoảng 270km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 4/1, vị trí tâm bão ở cách mũi Cà Mau khoảng 320km về phía Tây, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 220km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 5/1, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 98,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11.
Để kịp thời ứng phó với bão số 1, Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT&TKCN đã có Công điện số 01/CĐ-TW hồi 5h ngày 1/1/2019 chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Kiên Giang và các Bộ, ngành chủ động động ứng phó với bão.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, đã có công điện, thông báo về tình hình triển khai ứng phó với bão, mưa lũ và các tình hình thời tiết nguy hiểm, trong đó 5 tỉnh đã cấm biển ngày 1/1/2019: Bạc Liêu (9h), Cà Mau (12h), Bà Rịa Vũng Tàu cấm biển Côn Đảo (17h), Bến Tre (22h), Kiên Giang cấm biển sáng 2/1.
Theo Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (tính đến 6h ngày 2/1/2019) và các địa phương, Bộ đội biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm cho 76.054 phương tiện/405.607 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để di chuyển phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Về 12 tàu/75 lao động của Bà Rịa - Vũng Tàu bị mất liên lạc, Theo báo cáo trực tiếp của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh hiện đã liên lạc được với 8 tàu, 2 tàu chưa liên lạc được, 2 tàu bị chìm, hiện gia đình và cơ quan chức năng đang tiếp tục cập nhật.
Đê ngăn mặn nội đồng tại huyện Tuy Phước bị vỡ. Ảnh: Báo Bình Định.
Nam Bộ tiếp tục mưa lớn
Ghi nhận thực tế tại các địa phương, ngày và đêm hôm qua (1/1), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 54mm, Qui Nhơn (Bình Định) 68mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 89mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 77mm...
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 4/1 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/24giờ, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có nơi trên 150mm/24giờ.
Từ ngày hôm nay (2/1) đến ngày 4/1, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 01 nên ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (40 - 80mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (70 - 150mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (150 - 200mm/đợt).
Cảnh báo từ ngày hôm nay (2/1) đến ngày 4/1 ở Nam Bộ có khả năng cao xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.
Cũng theo đó, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang biến đổi chậm. Cảnh báo từ ngày 2 - 3/1, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng lên lại. Mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa lên mức BĐ1 - BĐ2, một số sông nhỏ tại Phú Yên, Khánh Hòa lên mức BĐ2 - BĐ3.
Trong khi đó, theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên, thiệt hại do mưa lớn tại Bình Định từ ngày 28/12/2018 - 1/1/2019 khiến 11.310 ha lúa mới gieo sạ bị ngập; sạt lở đê: 500m (đê Tam Quan Bắc); tràn bờ sông: 1.400m (sông Cạn: 1.000m; sông Truông Gò Bông: 400m); xói lở đập dâng Cây Kê và cầu bản cứu hộ cứu nạn (Ân Tường Đông, Hoài Ân).
Còn các địa phương khác đang tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần