Con gái người sáng lập Lotte tiếp tục bị cáo buộc trốn thuế

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bà Shin Young-ja con gái người sáng lập tập đoàn Lotte tiếp tục bị Văn phòng công tố Seoul cáo buộc thêm tội trốn thuế.

 Bà Shin Young-ja con gái người sáng lập tập đoàn Lotte.

Theo đại diện Văn phòng Công tố Seoul, bà Shin Young-ja con gái người sáng lập “gã khổng lồ” bán lẻ Lotte tiếp tục bị cáo buộc thêm tội trốn khoản thuế lên tới 56 tỷ Won (khoảng 51 triệu USD) đối với một số mặt hàng của Lotte Holdings tại trụ sở ở Tokyo.

Trước đó, bà Shin Young-ja (73 tuổi) đã bị cáo buộc tội tham ô, bỏ túi khoảng 3 tỷ Won (tương đương 2,5 triệu USD) tiền “lại quả” từ Jung Woon Ho, cựu giám đốc của Nature Republic, và các công ty khác cho quyền kinh doanh tại các cửa hàng miễn thuế của Lotte.

Bên cạnh đó, các công tố viên cho hay, bà cũng bị cáo buộc bòn rút khoảng 4 tỷ Won (khoảng 3,5 triệu USD) từ một công ty phân phối nhập khẩu do con trai bà quản lý. Bà Shin Young-ja sở hữu 0,74% cổ phần tại Lotte Shopping, 2,52% cổ phần tại Lotte Confectionery, 2,66% cổ phần tại Lotte Chilsung Beverage và 1,09% cổ phần của Lotte Foods.

Gần đây nhất, đại diện Văn phòng Công tố Seoul cho biết, họ đã xin tòa án lệnh bắt giữ Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin vì tội tham nhũng. Chủ tịch Shin Dong-bin (61 tuổi) bị nghi ngờ chỉ đạo thực hiện hàng loạt thương vụ trái pháp luật giữa các công ty con cũng như tham gia lập các quỹ đen quy mô tới 30 tỷ Won. Giới công tố nghi ngờ lượng tiền giao dịch bất hợp pháp theo chỉ đạo của ông Shin vào khoảng 170 tỷ Won (154 triệu USD). Động thái này được công bố chỉ một tuần sau khi ông Shin bị các công tố viên triệu tập.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần