“Cơn sốt” phim truyền hình và doanh thu trăm tỷ

Yến Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi bộ phim “Về nhà đi con”, con số doanh thu từ quảng cáo đều khiến khán giả ngỡ ngàng.

Với 85 tập của bộ phim, VTV thu về khoảng 200 tỷ đồng, bằng một phim “bom tấn” chiếu rạp đang giữ kỷ lục doanh thu tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ nhiều bộ phim truyền hình Việt đang tạo ra “cơn sốt”, cho dù khán giả phải xem quảng cáo dài như xem phim.
“Về nhà đi con” dẫn đầu doanh thu
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải thừa nhận: Phim “Về nhà đi con” luôn nằm trong top những chương trình yêu thích nhất của đài VTV. Trong nhiều tháng, “Về nhà đi con” luôn nằm trong xu hướng với hàng trăm nghìn lượt tìm kiếm theo từng tập. Gõ từ khóa tên phim vào thanh tìm kiếm của Google sau 0,44 giây, có đến 493 triệu kết quả (tính tới 18/8). Riêng phần ngoại truyện dù mới được thực hiện và lên sóng mà không hề được nhà sản xuất quảng bá cũng trả về hơn 60 triệu kết quả chỉ trong 0,27 giây.
 Bộ phim ''Về nhà đi con'' đã đạt được doanh thu khủng.
Sức nóng của phim “Về nhà đi con” có thể đo ngay bằng giá quảng cáo. Thời điểm mới lên sóng, mỗi spot quảng cáo 30s là 75 triệu đồng thì từ 1/7, mức giá được điều chỉnh lên 120 triệu đồng nếu mỗi thương hiệu muốn xuất hiện trong thời gian chiếu phim 30s. Đó là chưa kể tới các quảng cáo banner xuất hiện trên màn hình trong lúc chiếu phim.
Như vậy mỗi tập “Về nhà đi con” phát sóng, nhà đài có thể thu 2 tỷ đồng từ cho khoảng 10 phút quảng cáo. Theo thống kê mới của đội ngũ truyền thông, 85 tập phim “Về nhà đi con” có thể mang về cho VTV khoảng 200 tỷ đồng, bằng với một phim “bom tấn” chiếu rạp đang giữ kỷ lục doanh thu tại Việt Nam.
Hết thời Việt hóa
Tiếp tục dòng phim gia đình đang được khán giả quan tâm, ngay sau khi bộ phim “Mê cung” kết thúc, VFC sẽ trình làng bộ phim mới “Hoa hồng trên ngực trái” nói về số phận đầy nước mắt của người phụ nữ đẹp bị chồng ruồng bỏ. Thế sóng của “Về nhà đi con” là phim “Những nhân viên gương mẫu”.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói rằng, VTV trân trọng nữ quyền thông qua bộ phim này. Không chỉ mang đến những câu chuyện gần gũi có thể bắt gặp ở khắp nơi trong cuộc sống, “Hoa hồng trên ngực trái” còn được bảo đảm bằng sự góp mặt của dàn diễn viên giỏi nghề: NSND Hoàng Cúc, Kiều Thanh, Diệu Hương, Hồng Diễm, Hồng Đăng...
Điều đặc biệt là VTV ngày càng trọng dụng các kịch bản made in Vietnam, thay vì sử dụng các tác phẩm chuyển thể từ kịch bản nước ngoài như: “Sống chung với mẹ chồng”, “Cả một đời ân oán”, “Người phán xử”… từng ăn khách trước đây. Nhiều người cho rằng, việc Việt hóa kịch bản phim nước ngoài cho thấy sự ảm đạm của “thị trường” kịch bản.
Những năm gần đây, kịch bản thuần Việt gần như vô cùng khan hiếm. Các nhà sản xuất “đỏ mắt” đi tìm kịch bản nhưng vẫn không ra, có ra thì cũng chỉ là những thứ “cơm nguội khó nhằn”. Trong khi đó, theo nhiều đạo diễn là kịch bản chiếm tới 60% sự thành công của phim.
“Về nhà đi con” được làm lại từ “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” - bộ phim truyền hình do chính VFC sản xuất và phát sóng cách đây 6 năm nhưng ăn khách đến không tưởng so với phim gốc của nó.
Phải nói rằng, 4 biên kịch trẻ Thu Thủy, Khánh Hà, Đỗ Tiên và Nguyễn Trang (từng đảm nhận vai trò biên kịch những bộ phim “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ như “Zippo, mù tạt và em”, “Chạy trốn thanh xuân”) đã được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao nhiệm vụ viết lại một kịch bản hoàn toàn mới trên cảm hứng từ bộ phim cũ. Cũng là đề tài “gà trống nuôi con” nhưng “Về nhà đi con” tiếp cận đề tài với tinh thần hiện đại, gần gũi đời thường hơn.
Sự thành công của bộ phim ăn khách này cũng mở ra sự tự tin cho các nhà viết kịch bản Việt, với những bộ phim thuần Việt. “Phim Việt nếu có một kịch bản tốt, diễn xuất ổn, đầu tư quay - dựng thì hoàn toàn có thể tạo nên sức hút với khán giả. Chúng ta không cần phải lúc nào cũng có tư tưởng Việt hóa các phim ăn khách của nước ngoài mà làm không tới” - nhà phê bình Ngô Ngọc Ngũ Long nhận định.

Sáng 21/8, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã gặp gỡ và trao bằng khen cho đoàn làm phim "Về nhà đi con". Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng với dàn diễn viên: NSND Trung Anh, NSND Hoàng Dũng, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, diễn viên Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Quốc Trường, Bảo Hân, MC Tuấn Tú... Phim dài 85 tập, thêm 5 tập ngoại truyện vừa kết thúc, là bộ phim gia đình được đánh giá chân thực và gần gũi đời sống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần