Con trai nghi bị “ngáo đá” dùng dao chém bố mẹ nhiều nhát

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện con trai chém bố, người mẹ lao vào can ngăn cũng bị chém trọng thương. Lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng.

Ảnh minh hoạ.
Sáng 10/4, trao đổi với chúng tôi, ông La Trung Kiên - Trưởng Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, sáng cùng ngày, tại khu 4, thị trấn Na Dương) đã xảy ra vụ việc đối tượng nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá cầm dao chém bố mẹ nhiều nhát vào người trọng thương. Sự việc khiến 2 nạn nhân phải nhập viện.
Thông tin ban đầu, thanh niên này đã có biểu hiện bất thường mấy hôm, liên tục đập phá đồ đạc trong nhà khiến cha mẹ phải sang hàng xóm ngủ nhờ. Sáng cùng ngày, khi về nhà thì người bố bị đối tượng chém, thấy vậy, người mẹ đến can ngăn cũng bị chém trọng thương.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Lộc Bình cùng công an địa phương đã có mặt để khống chế đưa đối tượng về đồn. Danh tính nghi phạm được xác định là Tô Văn Hào (34 tuổi, trú, khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).
2 nạn nhân là ông Tô Văn Đ. (61 tuổi) và bà Lường Thị L. (61 tuổi, cùng trú trên tại thị trấn Na Dương).
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.