Công an Bà Rịa- Vũng Tàu khám xét cây xăng nghi làm giả hàng triệu lít

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phong tỏa một cây xăng để tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến sản xuất và tiêu thụ hàng triệu lít xăng, dầu giả.

Sáng 19/6, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ phong tỏa, khám xét Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm (khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) để điều tra hành vi làm giả xăng dầu.

Theo ghi nhận, việc phong tỏa được tiến hành từ đêm 18/6, cây xăng Gia Khiêm đã phải tạm ngưng hoạt động. Hàng chục cảnh sát phong tỏa từ trong ra ngoài để vụ phục điều tra, người lạ không được phép ra vào.

Công an Bà Rịa -Vũng Tàu phong tỏa, khám xét Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm 
Công an Bà Rịa -Vũng Tàu phong tỏa, khám xét Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm 

Các lực lượng chuyên môn đã đến khám nghiệm hiện trường, đo khối lượng xăng dầu ở những bồn chứa, lấy mẫu đưa đi giám định. Quá trình điều tra bước đầu xác định, công ty trên đã mua hoá chất số lượng lớn rồi cùng một số đối tượng thực hiện pha trộn vào dung môi, để ''hô biến'' thành xăng thành phẩm bán cho người tiêu dùng. 

Liên quan đến vụ việc, ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Võ Hoài Phương (SN 1984, trú tại TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Gia Khiêm) cùng nhiều nghi phạm để điều tra.