Công an Bắc Ninh kịp thời ngăn chặn các vụ “bắt cóc online” nhắm vào nữ sinh
Kinhtedothi - Thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ “bắt cóc online” nhắm vào nữ sinh, các đối tượng dùng thủ đoạn mạo danh cơ quan công an, dựng lên cáo buộc liên quan đến ma túy nhằm khống chế, đe dọa và chiếm đoạt tài sản.
Giải cứu thành công 2 nữ sinh
Chỉ trong hơn một tháng, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tiếp xảy ra các vụ việc nữ sinh bị lừa đảo, dẫn dụ rời khỏi gia đình thông qua thủ đoạn mạo danh cơ quan công an, dựng lên cáo buộc liên quan đến ma túy nhằm khống chế, đe dọa và chiếm đoạt tài sản. Dù các nạn nhân đều được lực lượng công an kịp thời giải cứu an toàn, song đây là hồi chuông cảnh báo về loại tội phạm mạng nguy hiểm đang nhắm trực tiếp vào lứa tuổi học sinh, sinh viên.
Ngày 20/9, Công an phường Từ Sơn (Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của chị Ngô Thị Thanh T về việc con gái là Nguyễn Thanh H (sinh năm 2007, sinh viên một trường đại học) có dấu hiệu bị lừa đảo theo hình thức “bắt cóc online”.
Trước đó, H bất ngờ đề nghị mẹ chuyển hơn 500 triệu đồng với lý do “làm thủ tục đi du học”. Nghi ngờ, chị T từ chối và cảnh báo con về nguy cơ lừa đảo, song sau đó H vẫn mất liên lạc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị lập tức báo cơ quan công an.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai truy tìm. Rạng sáng 22/9, lực lượng chức năng đã phát hiện và giải cứu H tại một nhà nghỉ ở Nghệ An, đưa em trở về an toàn.
Theo lời kể, H bị một nhóm đối tượng giả danh công an liên hệ qua Zalo và Zoom, cáo buộc liên quan đến đường dây ma túy, đồng thời đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, vay nợ và rời khỏi nhà. Chúng thậm chí còn yêu cầu H mua điện thoại mới, tắt số cũ để dễ kiểm soát. Do quá lo sợ, H đã làm theo, lấy tiền trong gia đình và bắt xe vào Nghệ An chờ “làm việc”.
Một vụ khác, ngày 10/8, nữ sinh Chu Thị L (sinh năm 2003, sinh viên một trường cao đẳng) cũng rơi vào bẫy lừa đảo tương tự. Nhóm đối tượng giả danh công an, buộc chị cài ứng dụng điều khiển từ xa, yêu cầu chuyển hơn 42 triệu đồng và thậm chí bịa ra việc “giấu ma túy trong người”, ép chị cởi đồ để quay hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, chúng dùng những hình ảnh này để đe dọa, tống tiền thêm. Công an Bắc Ninh đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh kịp thời xác định vị trí và giải cứu nạn nhân.

Thủ đoạn tinh vi, nạn nhân chủ yếu là học sinh – sinh viên
Theo Thượng tá Tạ Ngọc Dũng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, tội phạm mạng hiện nay hoạt động theo nhóm, có kịch bản sẵn và thường xuyên thay đổi để đánh vào tâm lý sợ hãi, thiếu hiểu biết hoặc lòng tham của nạn nhân. Các đối tượng lợi dụng các nền tảng như Zoom, Zalo, phần mềm điều khiển từ xa để giám sát, kiểm soát nạn nhân.
“Cơ quan công an không bao giờ làm việc qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp mã OTP, càng không bao giờ hẹn gặp ở nơi vắng người để ‘phục vụ điều tra’. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ và khi có dấu hiệu nghi vấn cần trình báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ”, Thượng tá Dũng nhấn mạnh.

Công an xã Lục Nam tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng cho học sinh.
Hai vụ việc điển hình vừa qua là minh chứng rõ ràng rằng “bắt cóc online” đã trở thành một dạng tội phạm hiện hữu, đặc biệt nguy hiểm. Các đối tượng thường nhắm vào lứa tuổi thanh thiếu niên – nhóm có nhận thức xã hội còn hạn chế, dễ bị hoang mang và thiếu kỹ năng ứng phó.
Chị Ngô Thị Thanh T, mẹ của nữ sinh H, chia sẻ: “Nếu không có sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của lực lượng công an, có lẽ gia đình tôi đã mất con. Tôi mong các cơ quan, nhà trường và xã hội tăng cường tuyên truyền để học sinh, sinh viên có đủ kiến thức tự bảo vệ mình”.
Công an Bắc Ninh khuyến cáo các gia đình, nhà trường cần thường xuyên giáo dục, trao đổi và cảnh báo cho con em về thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030
Kinhtedothi- Sáng 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bắc Ninh cảnh báo ngập úng do lũ trên sông Lục Nam, sông Thương
Kinhtedothi- Ngày 30/9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh phát đi thông tin cảnh báo lũ trên các sông trong tỉnh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. Trong và sau bão, nhiều khu vực trên địa bàn đã ghi nhận mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa từ chiều 28/9 đến 6 giờ sáng 30/9 phổ biến 60 0 120mm. Đáng chú ý, một số nơi có mưa đặc biệt lớn như Cẩm Đàn (xã Yên Định) 236,4mm, xã Sơn Động 230,3mm.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, nhiều thôn ở Bắc Ninh bị lũ cô lập
Kinhtedothi- Ngày 29/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xuất hiện mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ từ thượng nguồn, gây ngập úng cục bộ tại nhiều xã vùng cao như An Lạc, Vân Sơn, Đại Sơn. Nhiều điểm trũng thấp bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.