Công an Chương Mỹ không để vết dầu ma túy loang rộng

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện Chương Mỹ nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thủ đô, trên địa bàn có đường Quốc lộ 6 huyết mạch nối từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc. Với vị trí địa lý thuận lợi sẽ là điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Trung tá Ngô Tuấn Đạt - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (Công an Chương Mỹ) cùng cán bộ rà soát hồ sơ đối tượng ma túy. Ảnh: Nguyễn Trường
Lập hàng loạt chuyên án
Từ đầu năm 2021 đến nay, công an huyện Chương Mỹ đã lập hàng loạt chuyên án, triệt phá 43 vụ với 62 đối tượng ma túy tập trung ở xã Tiên Phương, Quảng Bị, thị trấn Xuân Mai…, đây là các địa bàn “nóng” về ma túy tại Chương Mỹ thời gian qua. Trong số đó, xã Tiên Phương được xác định có nhiều đối tượng cộm cán buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy nên lãnh đạo công an TP Hà Nội quan tâm. Qua đó, công an TP giao nhiệm vụ cho công an huyện vào cuộc cùng công an xã đấu tranh triệt xóa không để vết dầu ma túy loang rộng.

Cụ thể, sau nhiều tháng trinh sát mật phục, theo dõi, ngày 24/6, đội cảnh sát ma túy công an huyện đã bắt quả tang Nguyễn Trọng Anh Tuấn (SN 1981), thôn Đồng Nanh đang bán ma túy cho đối tượng là người ở quận Hà Đông. Tiếp đó, ngày 28/6, đội cảnh sát ma túy cùng công an xã Tiên Phương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ triệt xóa, bắt giữ Nguyễn Đình Đài (SN 1974), thôn Tiên Lữ khi đang mua bán ma túy tại địa bàn xã. Đây là hai trong số hàng chục đối tượng ma túy cộm cán liên quan đến các điểm buôn bán ma túy đã được Công an huyện Chương Mỹ lập chuyên án triệt xóa thời gian qua.

Trung tá Ngô Tuấn Đạt - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (Công an Chương Mỹ) chia sẻ, thực tế những năm gần đây tại địa bàn cho thấy hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý, số thanh niên trẻ sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng tăng. Do vậy, không chỉ dừng lại ở công tác đấu tranh, bóc gỡ các tụ điểm, điểm buôn bán nhỏ lẻ ma túy, công an huyện còn huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trong đó có phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” được tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, đề cao cảnh giác, tố giác tội phạm ma túy, tạo thành phong trào

Ổn định tình hình

Những ngày này, bên cạnh công tác phòng chống ma túy và các nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng công an huyện Chương Mỹ và công an các xã đang dồn lực tham gia phòng chống Covid-19. Trung tá Vũ Đại Dương - Trưởng Công an xã Tiên Phương cho biết, xác định địa bàn nóng về tội phạm ma túy nên ngay từ đầu năm 2020 khi mới thành lập công an xã, 6 anh em công an chính quy đã dày công trinh sát nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an huyện từng bước triệt xóa hàng loạt điểm buôn bán ma túy. Chỉ trong năm 2020, tại địa bàn xã Tiên Phương các lực lượng chức năng đã triệt xóa 7 vụ 9 đối tượng ma túy là người trong xã. Còn từ đầu năm 2021 đến nay, đã bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán, liều lĩnh liên quan đến 5 vụ án ma túy là người địa phương.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, do bản chất loại tội phạm này hết sức tinh vi, liều lĩnh, đòi hỏi phải có biện pháp đấu tranh quyết liệt để kiềm chế, xóa sổ các tụ điểm về ma túy. Do vậy, thời gian tới công an huyện Chương Mỹ tiếp tục cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, kiên trì phối hợp với các lực lượng chức năng, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, giữ ổn định tình hình giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.
Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, thời gian qua, Công an huyện đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và 32 xã, thị trấn tuyên truyền về tác hại của ma túy đến khu dân cư, trường học, tập trung vào lứa tuổi thanh thiếu niên. Đồng thời, rà soát, phát hiện người nghiện ma túy, lập hồ sơ đề nghị các địa phương áp dụng biện pháp giáo dục tại cơ sở và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thượng tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ