Công an điều tra vụ “cháu bé chết sống lại” ở Ninh Thuận

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đại tá Huỳnh Thế Kỳ - giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - cho biết hôm nay (7-12), cơ quan cảnh sát điều tra sẽ vào cuộc làm rõ trách nhiệm của êkip y bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trực đêm 11-11...

KTĐT - Đại tá Huỳnh Thế Kỳ - giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - cho biết hôm nay (7-12), cơ quan cảnh sát điều tra sẽ vào cuộc làm rõ trách nhiệm của êkip y bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trực đêm 11-11 đối với sản phụ Trương Thị Thanh Trúc (TP Phan Rang - Tháp Chàm) và trẻ sơ sinh con của sản phụ này.

Theo đó, đêm 11-11, sản phụ Trúc đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Em bé chào đời trong tình trạng thiếu tháng, nhẹ cân, nhịp tim yếu. Các bác sĩ trực Trần Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Thanh Xuân và hai nữ hộ sinh Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Tuyết vội kết luận cháu bé đã chết.

Tuy nhiên khi gia đình đưa em bé về nhà thì phát hiện còn sống nên đã quay lại bệnh viện, sau đó chuyển bé vào TP.HCM chăm sóc. Hiện sức khỏe bé tiến triển tốt.

Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đề nghị hạ bậc lương đối với bác sĩ Trần Thị Hồng Hoa, cảnh cáo toàn ngành bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân và khiển trách đối với hai nữ hộ sinh Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Tuyết.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần