Công an Hà Nội: Chủ động kéo giảm phạm pháp hình sự, không để băng ổ nhóm tội phạm tồn tại

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP Hà Nội tập trung, chủ động nắm chắc những vấn đề cốt lõi, duy trì, giữ vững an ninh trên địa bàn; phấn đấu đạt chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; kiên quyết không để tồn tại băng, ổ nhóm tội phạm...

 

Sáng ngày 6/1, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021; triển khai Chương trình công tác và phát động thi đua năm 2022.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị...

Các đại biểu lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự hội nghị.
Các đại biểu lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự hội nghị.

11 kết quả nổi bật

Tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP đã nêu rõ 11 kết quả nổi bật. Lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, tích cực tham mưu với Thành ủy, UBND TP xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn Thủ đô...

Công an TP đã huy động hơn 31.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu kiện toàn 4.573 tổ Covid-19 cộng đồng do Công an chính quy làm tổ trưởng; triển khai 55 chốt kiểm soát người, phương tiện ra, vào thành phố… Lực lượng Công an Thủ đô còn vận động quyên góp và ủng hộ gần 170 tấn lương thực, các loại trang thiết bị y tế và 3,9 tỷ đồng cho những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị.

Công an TP đã góp phần quan trọng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 1.256 sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố, các mục tiêu trọng điểm và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế… 

Cùng với đó, Công an TP đã tổ chức triển khai 3 đợt cao điểm chung, 5 cao điểm chuyên đề và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nổi bật là phối hợp áp dụng hệ thống báo động khẩn cấp trong công tác phòng, chống tội phạm tại các ngân hàng, cơ sở chế tác vàng bạc, đá quý và điểm thu đổi ngoại tệ trên địa bàn…

Năm 2021, Công an TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với khẩu hiệu hành động “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”. Bên cạnh đó, Công an TP đã phát động nhiều phong trào, đợt thi đua đặc biệt, như: Đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi "chiến dịch" thu nhận trên 6 triệu hồ sơ CCCD gắn chíp; Phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố - Chung sức vì cộng đồng”… Các phong trào thi đua được triển khai thực hiện lồng ghép, đồng bộ với việc thực hiện các chuyên đề công tác trong từng giai đoạn cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích, kết quả đạt được, năm 2021, Công an Hà Nội vinh dự được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; có 10.059 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó 7 tập thể, 22 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng; 27 tập thể, 59 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 48 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND; 1 cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú; gần 10.000 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, UBND TP...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên cờ truyền thống của Công an Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên cờ truyền thống của Công an Hà Nội.

"Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: Trước những khó khăn năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô đã đồng lòng tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Hà Nội giữ được bình yên, ổn định và phát triển; tiếp tục là điểm đến an ninh, an toàn và là nơi diễn ra các sự kiện, hội nghị quan trọng của đất nước. Kết quả này có vai trò, đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm tới, Chủ tịch UBND TP  lưu ý với Công an TP Hà Nội 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong năm 2022. Theo đó, yêu cầu Công an TP cần tiếp tục nâng cao kỷ cương hành chính, đạo đức thi hành công vụ, sửa đổi, hoàn chỉnh các quy chế, quy trình công tác gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; thường xuyên kiểm điểm, chỉ đạo áp tiến độ việc xử lý, giải quyết các phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của thành phố cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của thành phố cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Không để tồn tại băng, ổ nhóm tội phạm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội về những thành tích, kết quả công tác trên các lĩnh vực, nổi bật là vai trò “thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự; lá chắn phòng, chống dịch Covid-19”; có nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự; công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý nhà nước, triển khai phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều tiến bộ; tạo không khí, tinh thần thi đua tích cực trong toàn lực lượng...

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP tập trung phân tích, đánh giá và đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP tập trung, chủ động nắm chắc những vấn đề cốt lõi, duy trì, giữ vững an ninh trên địa bàn; phấn đấu đạt chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; trước mắt, tập trung vào một số biện pháp như kéo giảm 3 loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao là trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tội cố ý gây thương tích; kiên quyết không để tồn tại băng, ổ nhóm tội phạm; tăng cường quản lý tội phạm ở cơ sở xã, phường, thị trấn; tăng cường truy bắt đối tượng truy nã còn lẩn trốn trên địa bàn.

Đại tướng Tô Lâm cũng nêu rõ, quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an là nơi nào để tội phạm lộng hành, người đứng đầu công an các cấp trên địa bàn đó phải chịu trách nhiệm. Yêu cầu Công an TP phải có biện pháp kiên quyết, hiệu quả tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bao che, bảo kê cho tội phạm...

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần