Công an Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự để người dân Thủ đô đón Noel 2021

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo an toàn cho Nhân dân đón Noel, các lực lượng Công an Hà Nội đã có phương án bảo đảm an ninh trật tự gửi đến các tổ chức, cơ sở tôn giáo hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch...

Chiều ngày 22/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ (Công an TP Hà Nội) triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự lễ Noel 2021.
 Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng các lực lượng Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự lễ Noel 2021.
Theo đó, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là nơi có nhà thờ lớn cùng 3 cơ sở tôn giáo khác và quanh hồ Hoàn Kiếm dự kiến sẽ là nơi tập trung đông người vào đêm Noel (24/12/2021). Thực hiện kế hoạch 4557/UBND-NC ngày 17/12 của UBND TP Hà Nội, công an quận Hoàn Kiếm thông tin, các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận đã thống nhất phương án chỉ tổ chức các cuộc lễ bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch bệnh; đảm bảo an toàn, sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, tín đồ tôn giáo. Người dân đi lễ Noel sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát lượng người phòng chống dịch bệnh.

Thượng tá Vũ Văn Huế, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, đơn vị đã có phương án bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự gửi đến các tổ chức, cơ sở tôn giáo hạn chế tập trung đông người, bảo đảm công tác phòng chống dịch. Các cơ sở tôn giáo chủ động điều tiết các tín đồ, người dân xuống đường vào đêm Noel. Hiện tại có 4 cơ sở tôn giáo lớn trên địa bàn đã được công an quận triển khai các tình huống bảo vệ, chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp luật. 

Từ 17 giờ 30 phút ngày 24/12 sẽ tổ chức cấm đường không cho phương tiện ra vào phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Công an quận sẽ bố trí các chốt bảo đảm an ninh trật theo nhiều lớp, bảo đảm phân luồng từ xa, kiểm soát người dân có giấy mời được đi vào khu vực thực hiện nghi lễ tôn giáo.
 Cảnh sát giao thông phân luồng, tránh ùn tắc tại trước cửa Nhà thờ Lớn.
Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trưởng Công an phường Hàng Trống thông tin thêm: Thực hiện kế hoạch của của Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đơn vị đã chủ động có kế hoạch phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Cực chiến binh, bảo vệ dân phố và cán bộ cơ sở tham gia, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành  công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa cho hay, sau khi thành phố có chỉ đạo các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đóng cửa sau 21 giờ, Công an phường Hàng Trống đã chỉ đạo cảnh sát khu vực bám địa bàn tuyên truyền đến tất cả các hộ kinh doanh hàng ăn, quán nhậu trên địa bàn để nắm chỉ đạo của Thành phố, đồng thời lực lược cảnh sát trật tự tiến hành hành tuần tra trên địa bàn.

 “Đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn đều phải dán mã QR để cho khách hàng quét mã phục vụ công tác truy vết sau này. Hơn nữa, tại các bàn bố trí khách ngồi tại chỗ đều phải có vách ngăn đảm bảo giãn cách. Công an phường phối hợp với y tế phường đề nghị các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phải có phương án bố trí sắp xếp đảm bảo lượng khách đủ giãn cách khách ngồi đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh tại khu vực quảng trường Nhà Thờ Lớn” – Thiếu tá Nghĩa thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Hàng Trống, sau 21 giờ đêm hàng ngày công an phường tuần tra nhắc nhở các quán ăn, nhà hàng khẩn trương thanh toán cho khách để yêu cầu khách về đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Quá trình làm nhiệm vụ, có những cơ sở sau 21 giờ trên địa bàn chủ động gọi điện cho công an phường báo có yêu cầu khách thanh toán nhưng khách chưa đứng dậy về, đồng thời nhờ công an phường đến nhắc nhở khách...
Kết quả từ 29/8 đến nay, Công an phường Hàng Trống (Công an quận Hoàn Kiếm) phối hợp với lực lượng chức năng địa bàn phạt 35 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 18 trường hợp không đeo khẩu trang phòng dịch và 5 trường hợp cơ sở kinh doanh không đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.