Công an Hà Nội đảm bảo an toàn cho người dân trong đêm mừng chiến thắng

Đạt Lê - Hoàng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng CSGT là nòng cốt trong công tác đảm bảo TTATGT, phân luồng chống ùn tắc. Các lực lượng Công an TP Hà Nội đã nắm chắc từng vị trí, đảm bảo an toàn cho người hâm mộ có một đêm ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Người dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong đêm 6/12 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Kịp thời xử lý “nóng” vụ ẩu đả
Ngày 7/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị đâm ở lưng khi đang hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Theo đó, vào khoảng 23 giờ tối ngày 6/12, một tổ công tác của Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại phố Tôn Đức Thắng thì phát hiện một thanh niên mặc áo đỏ bị đâm, dao vẫn còn dắt sau lưng. Tổ công tác đã phân công cán bộ sử dụng xe máy chở thanh niên vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, đồng thời tiến hành lập hồ sơ, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Được biết, trước đó xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên ngồi trong quán nước ven đường. Khi mâu thuẫn đỉnh điểm, 2 bên dùng cốc uống nước ném nhau, xô xát qua lại và một nhanh niên rút dao đâm… Nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Trường (26 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội). Do được cấp cứu kịp thời nên hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Lực lượng Công an cũng đã triệu tập một đối tượng liên quan để điều tra. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa theo thẩm quyền.
Cũng trong đêm 6/12, sau khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng Philippines và giành vé vào đá trận chung kết gặp Malaysia, nhiều người ăn mừng quá khích đã gây mất ANTT, tai nạn giao thông  trên một số tuyến phố.
Cụ thể, khoảng hơn 22 giờ ngày 6/12 trên cầu Chương Dương đã xảy vụ va chạm giao thông nghiêm trọng 2 xe máy chạy ngược chiều nhau phóng với tốc độ “bàn thờ” đã tông nhau trực điện, khiến một số người bị thương. Sau cú tông mạnh, cả 2 xe máy vỡ nát, toàn bộ người ngồi trên 2 xe máy ngã văng xuống đường, bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT và Công an khu vực nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân luồng giao thông để tránh xảy ra ùn tắc kéo dài.
Nam thanh niên bị đâm đã được cảnh sát chuyển đi cấp cứu kịp thời.
Tạm giữ đối tượng quá khích
Tại khu vực Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), một số nam thanh niên có hành vi quá khích khi đốt pháo sáng đã bị lực lượng cảnh sát 141 làm nhiệm vụ tạm giữ. Theo đó, Tổ công tác đặc biệt Y22/141 của Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Văn Khương (Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường sắt, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khu vực này có rất đông người di chuyển qua để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đối thủ Philippines.
Trong khoảng thời gian từ 23 giờ  tới 0 giờ ngày 7/12, Tổ Y22/141 đã phát hiện nhiều trường hợp nam thanh niên có hành vi quá khích, gây mất trật tự như đốt pháo sáng và hò hét. Lập tức, tổ công tác tiến hành khống chế, tạm giữ 4 người. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao người và tang vật là các cán pháo sáng, cùng một số quả pháo chưa kịp đốt, về Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trước, trong và sau trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam - Philippines, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho hay: Dự đoán trước tình hình, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số ứng trực, đồng thời phối hợp với lực lượng công an các quận, huyện và Công an TP để đảm bảo tuyệt đối an toàn cũng như chống đua xe sau khi trận đấu diễn ra.
Trước trận đấu, lực lượng CSGT sẽ ứng trực trên các tuyến đường hướng về Sân vận động Mỹ Đình, đảm bảo hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông giúp nhân dân đi lại được thuận tiện, an toàn. Ngoài ra, Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với lực lượng của Trung đoàn cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội và 30 tổ cảnh sát 141 tại các vị trí phù hợp để kịp thời ngăn chặn, trấn áp tất cả các hoạt động như đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự...
 Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ trong đêm. Ảnh: VOV.
Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động TP Hà Nội thông tin, trước khi trận đấu diễn ra, Trung đoàn đã khảo sát trong, ngoài Sân vận động Mỹ Đình và những tuyến đường ra vào khu vực này. Trung đoàn cảnh sát Cơ động huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự tại Sân vận động Mỹ Đình, ngoài ra Trung đoàn còn bố trí lực lượng ứng trực tại các đơn vị để sẵn sàng tăng cường.
Cũng theo đại diện Trung đoàn Cảnh sát Cơ động thông tin, ngoài việc bố trí lực lượng cảnh sát cơ động đủ mạnh, được trang bị các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra an ninh trong và ngoài Sân vận động Mỹ Đình, cảnh sát sẽ không cho người vào sân vận động mang theo chất cấm, đặc biệt là pháo sáng.
Trong thời gian diễn ra trận đấu, nếu phát hiện có pháo sáng trên khán đài, lực ượng ứng trực sẽ xử lý “nóng” ngay tức khắc. Theo đó, nếu phát hiện người nào đốt pháo sáng thì cảnh sát cơ động sẽ bắt giữ và giao cho Công an quận Nam Từ Liêm xử lý theo qui định. Cùng với phương án đảm bảo an ninh tại Sân vận động Mỹ Đình, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã khảo sát phương án phòng chống đua xe trái phép trên toàn địa bàn. Ngoài lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, còn có cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự, công an địa bàn với tổng số hơn 2.000 người tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam - Philippines.

Theo đại diện Trung đoàn CSCĐ (Công an TP Hà Nội), đêm 6/12, không có bất cứ trường hợp đua xe, cổ vũ đua xe trái phép nào xảy ra trong đêm qua. Lực lượng CSCĐ đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, kịp thời ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn về văn hóa để đảm bảo đêm ăn mừng của người hâm mộ thêm trọn vẹn niềm vui.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần