Công an Hà Nội: Đảm bảo cho người dân đón Tết bình yên

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, với quyết tâm cao nhất đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để Nhân dân đón Tết Nguyên đán bình yên.

Công an TP Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đạt Lê  
Công an TP Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đạt Lê  

Không nương tay với “ma men”

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, dịp cuối năm, đặc biệt Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mật độ phương tiện đông, kéo theo gia tăng vi phạm. Do đó, ngay từ đầu tháng 12/2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP đã thành lập các tổ công tác thực hiện đo nồng độ cồn tại những khu vực trọng điểm trên địa bàn TP.

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện nhiều người uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển ô tô, xe máy, gây mất an toàn giao thông. Thậm chí, nhiều trường hợp uống bia, rượu, rồi điều khiển phương tiện giao thông với tốc độ cao. Cá biệt, có trường hợp đã chống đối lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ... Tính từ 31/12/2022 đến nay, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm tra hơn 1.000 lượt phương tiện, phát hiện nhiều lỗi vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô, xe máy.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) khẳng định, trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác vừa chủ động phát hiện vi phạm, vừa tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Để công tác tuần tra xử lý khép kín các khung giờ trong ngày và khắp các tuyến đường, tổ công tác Phòng CSGT và công an các quận, huyện, thị xã đều có sự liên thông thông tin để khi làm nhiệm vụ không bị trùng lặp… Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 15 tổ công tác 141 và công an các địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra nồng độ cồn với các lái xe lưu thông trên đường, khép kín khung giờ và địa bàn. Đây là việc làm quan trọng nhằm phát hiện, kiềm chế tình trạng sử dụng rượu, bia nhưng vẫn lái xe, gây mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn

Đồng bộ các biện pháp trấn áp tội phạm

Đối với công tác đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Mệnh lệnh ra quân, ngày 11/11/2022, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã đồng loạt triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Trong 45 ngày thực hiện đợt đầu cao điểm, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ biện pháp, tập trung lực lượng đấu tranh phòng ngừa và đánh trúng, đánh đúng các băng nhóm tội phạm. Bước đầu Công an TP đã đạt kết quả, mục tiêu đề ra.

"Trên địa bàn TP, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát chặt chẽ. Các đơn vị đã phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó, có 37 vụ có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá. Tỷ lệ điều tra khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, tỷ lệ điều tra án trộm cắp tài sản đạt 82,1%, vượt 17,1% chỉ tiêu. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm do người thành niên phạm tội đạt 100%. Triệt phá 33 ổ nhóm tội phạm về hình sự, bắt 128 đối tượng...

Điển hình là các vụ, nhận hối lộ xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; buôn bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn, thu giữ trên 105kg ma túy các loại; vụ bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi làm giả vé phí đường bộ; vụ buôn bán, sản xuất hàng giả với hơn 100 tấn sách lậu…" - Phó Giám đốc Công an TP thông tin.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, với quyết tâm cao nhất để đảm bảo Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình yên. “Đợt cao điểm mới đi được chặng đầu, đã giữ vững ổn định an ninh trật tự thời điểm Tết Dương lịch 2023 và giai đoạn trước Tết Nguyên đán Quý Mão.

Thời gian tiếp theo, để bảo vệ Tết Nguyên đán và thời điểm sau Tết thành công, với quyết tâm cao nhất Công an TP tiếp tục triển khai đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực, không để bị động, với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm Nhân dân vui Xuân đón Tết bình yên, hạnh phúc” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

 

Tại lễ phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (diễn ra từ 15/1 - 5/2), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn Tết; nỗ lực cao nhất trong thực hiện các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần