Công an Hà Nội điều tra khám phá 17 vụ hình sự trong 7 ngày Tết

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an TP Hà Nội cho biết, trong 7 ngày Tết, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Điều tra khám phá 17 vụ, 80 đối tượng. Từ ngày 30 Tết đến nay, không phát sinh các vụ trọng án...

Ngày 27/1, Công an TP Hà Nội thông báo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, toàn TP không xảy ra trọng án và thiệt hại do cháy, nổ những ngày đầu Xuân mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 21 tháng Chạp, Công an TP đã tổ chức lễ ra quân các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ Tết Nguyên đán. Trong đêm Giao thừa, Công an TP đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực chiến, bám sát cơ sở, địa bàn bảo đảm an toàn, an ninh cho người dân vui xuân, đón Tết.

Với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, phục vụ Nhân dân đón Tết an ninh, an toàn.

Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm. Trong 7 ngày Tết, trên địa bàn TP xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (giảm 45 vụ, bằng 68,1% so với 7 ngày liền kề trước đó và bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2022). Điều tra khám phá 17 vụ, 80 đối tượng. Từ ngày 30 Tết đến nay, không phát sinh các vụ trọng án. Phát hiện, bắt 3 vụ, 63 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Điều tra, khám phá 4 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 0,589 gram ma túy tổng hợp; 0,575 gram cần sa. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý hành chính 6 vụ, 6 trường hợp sử dụng trái phép pháo nổ. Thu hồi 1 súng hơi tự chế, 1 gậy ba khúc.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, trong dịp Tết, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy; không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 3 người chết, 3 người bị thương; tai nạn giao thông được kéo giảm cả về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm 2022. Trong các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người, bước đầu xác định các trường hợp gây tai nạn không có nồng độ cồn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 440 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 2,9 tỷ đồng, tạm giữ 319 phương tiện, 56 bộ giấy tờ, tước 197 giấy phép lái xe. Trong đó, xử lý 318 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 5 trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Trong dịp Tết, tình hình giao thông TP cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, du Xuân an toàn.

 

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, toàn TP xảy ra 6 vụ cháy trung bình; 5 vụ cháy nhỏ; 71 sự cố cháy; 3 vụ cháy, chập trên cột điện và 3 vụ cứu nạn cứu hộ. Không có thiệt hại về người do cháy, nổ; thiệt hại tài sản đang thống kê...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần