Công an Hà Nội phá đường dây tiêu thụ vé máy bay bằng thẻ tín dụng giả

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 17/12, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tạm giữ 5 thanh niên để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mới học hết cấp 2, ông chủ một công ty TNHH đã lập ra một đường dây tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả. Hành vi này của họ bị phát hiện sau 5 tháng hoạt động.
 
Ngày 17/12, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tạm giữ 5 thanh niên để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Họ gồm: Nguyễn Tiến Minh (20 tuổi, sinh viên ĐH Bách Khoa), Dương Văn Bách, Nguyễn Anh Hùng (cùng 21 tuổi, ở Vĩnh Phúc), Vũ Ngọc Khánh (23 tuổi, ở Vĩnh Phúc) và Nguyễn Anh Tú (23 tuổi, cử nhân công nghệ thông tin).

 
Công an Hà Nội phá đường dây tiêu thụ vé máy bay bằng thẻ tín dụng giả - Ảnh 1

Bách (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Hà Anh.

Trước đó, ngày 8/12, kiểm tra hành chính Minh tại sân bay quốc tế Nội Bài, nhà chức trách phát hiện trong người nam sinh viên này có 2 thẻ tín dụng. Minh thừa nhận đang tham gia một đường dây tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả do Dương Văn Bách cầm đầu.

Sau gần một tuần, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập Bách cùng 3 thanh niên khác lên cơ quan công an để điều tra làm rõ. Tại đây, Bách thừa nhận, qua tìm hiểu trên mạng anh ta biết hãng hàng không Việt Nam bán vé máy bay trực tuyến trên mạng và hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng. Sau khi giao dịch với một người trên mạng Bách đã đồng ý bỏ ra 2 USD để có được số tài khoản cũng như thông tin của chủ thẻ.

Thấy việc mua bán vé máy bay qua mạng bằng chính số thẻ đối tác cung cấp một cách dễ dàng, Bách đã rủ Khánh, Minh, Tú và Hùng cùng tham gia để mở rộng đường làm ăn.

Theo một cán bộ điều tra, để chuẩn bị cho việc này, Bách đã lấy chứng minh thư của nhiều người và dán ảnh mình cùng đồng bọn lên đó và in thẻ giả để xác thực các code vé đã mua. Từ tháng 7 đến khi bị bại lộ, chúng đã mua được 300 lượt vé tuyến Hà Nội - TP HCM và ngược lại.

"Vé mua được chúng bán rẻ một nửa so với giá thực tế. Khi làm thủ tục cho khách tại sân bay, nhóm của Bách chỉ giơ thẻ cho nhân viên soát vé để đối chiếu nên không phát hiện được đây là thẻ giả...", cán bộ điều tra vụ án nói.

 
Công an Hà Nội phá đường dây tiêu thụ vé máy bay bằng thẻ tín dụng giả - Ảnh 2

Một số thẻ giả nhà chức trách thu được. Ảnh: Hà Anh.

Từ tháng 11 đến nay, khi nguồn hàng cung cấp thẻ giả khan hiếm, Bách đã tự đi mua máy in về để làm. Cảnh sát cho biết, qua kiểm tra tài khoản điện tử của Bách đã phát hiện ra những đoạn chat liên quan đến hành vi sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng ăn cắp được để mua vé máy bay. Qua xác nhận thông tin về số thẻ tín dụng thu được, một số ngân hàng cho biết thẻ trên không phải do ngân hàng của họ phát hành ra.

"Hành vi của Bách cùng đồng bọn khá tinh vi. Bách mới chỉ tốt nghiệp cấp 2 nhưng anh ta đang là giám đốc kiêm chủ tịch một công ty trách nhiệm hữu hạn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội...", một cán bộ Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) tiết lộ.

Theo lời vị cán bộ này, toàn bộ số tài khoản và thông tin cá nhân Bách mua với giá 2 USD đều của người nước ngoài.