Công an Hà Nội phát động chiến dịch “Công an Thủ đô - lá chắn phòng, chống dịch Covid-19”

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Với phương châm "Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô là chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị tổ chức trong Công an TP là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm dịch bệnh Covid-19”.

 Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát động chiến dịch.
Chiều ngày 17/8, Công an TP Hà Nội đã tổ chức phát động chiến dịch “Lực lượng Công an Thủ đô - lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố - Chung sức vì cộng đồng”.
Phát động chiến dịch, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ: Với chủ đề phong trào thi đua đặc biệt là: “Lực lượng Công an Nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid 19, Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an phát động; với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sỹ Công an Nhân dân, triệu trái tim, một ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, Công an TP Hà Nội phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm lan tỏa sâu rộng, đậm nét về hình ảnh đẹp của Người chiến sỹ Công an Nhân dân.
 Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung và hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã tình nguyện hiến những đơn vị máu đầu tiên hưởng ứng chiến dịch chung sức vì cộng đồng... (ảnh: Đạt Lê)
Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, với phương châm "Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô là chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị tổ chức trong Công an TP là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm dịch bệnh Covid-19”, từng cán bộ chiến sĩ công an Thủ đô nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động trong mọi tình huống, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện tốt giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo đảm an ninh trật tự trong khu công nhân, không để xảy ra biểu tình, gây rối…
Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện phương châm “An ninh chủ động”; triển khai lực lượng, biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng dịch bệnh về Covid-19 để tung tin giả, phá hoại, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, phòng, chống dịch. Tổ chức giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh tại cảng hàng không, các hoạt động đi lại, ra, vào vùng có dịch.
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả, thành tích của Công an TP Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, công tác xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 được xử lý kiên quyết. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị thương do ngăn chặn người vi phạm chạy xe tốc độ cao nhằm thông chốt kiểm soát phòng dịch. Công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để tung tin giả, thông tin sai sự thật được ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm.
 Cán bộ chiến sỹ Công an TP Hà Nội tham gia hiến máu. (Ảnh: Đạt Lê)
 
 
Với phương châm: “Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc, lan toả ra bên ngoài mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô luôn xứng đáng là một chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”. Những chiến công, thành tích của lực lượng công an Thủ đô trong công tác công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần lan toả xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, cũng như các hoạt động chung tay vì cộng đồng...

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung và hơn 200 cán bộ chiến sĩ, Công an TP Hà Nội đã tình nguyện hiến những đơn vị máu đầu tiên hưởng ứng chiến dịch chung sức vì cộng đồng lan toả những giá trị tốt đẹp đoàn kết, phòng chống đại dịch trong giai đoạn hiện nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần