Công an Hà Nội phát hiện 30 tấn sách nghi in lậu ở Bắc Từ Liêm

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 30 tấn sách nghi in lậu của rất nhiều công ty sách lớn có uy tín như: Trí Việt, Alphabook, Nhã Nam, NXB Trẻ… vừa được Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cùng các đơn vị chức năng phát hiện, thu giữ.

 Sách lậu phát hiện tại nhà kho lụp sụp.
Ngày 15/12, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cùng các đơn vị công an quận, phường phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra đồng loạt 2 cửa hàng sách và 1 kho hàng của Hoàng Văn T (30 tuổi, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).

Theo đó, tại 2 cửa hàng sách Ngoại ngữ và sách T.T, số 2 Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ khoảng 65 đầu sách đang bày bán; khoảng 1.000 cuốn, được đóng trong hơn 15 thùng các tông, nghi có nguồn gốc in lậu.
 Nhiều loại sách tại kho.

Kiểm tra tại kho sách ở tổ dân phố Đống Một, đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, tổ công tác phát hiện gần 400 đầu sách đang bán chạy hiện nay. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng và kho hàng chưa xuất trình hóa đơn chứng từ, nghi toàn bộ số sách này in sao lậu. Các đầu sách nghi làm lậu của rất nhiều công ty sách lớn có uy tín như Trí Việt, Alpha Book, Nhã Nam, NXB Trẻ...
 Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện kho chứa nhiều loại sách nghi in lậu.
Theo cơ quan chức năng, ước lượng lên đến 30 tấn sách. Anh Hoàng Văn T chưa xuất trình hoá đơn chứng từ nguồn gốc.

Trong cùng ngày, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an quận quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Cổ Nhuế 2 và Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đang tiếp tục kiểm đếm, niêm phong và đưa số sách về tạm giữ tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để tiếp tục xác minh làm rõ.

 Các lực lượng chức năng kiểm đếm, niêm phong và đưa số sách về tạm giữ tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để tiếp tục xác minh làm rõ.
Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, chủ cửa hàng sách và kho sách nói trên có thủ đoạn che giấu khá tinh vi. Nhà kho chứa sách là nhà cấp 4, không có biển hiệu, thường khép cửa sắt và luôn buông rèm che.
Chủ kho thuê 4-5 nhân viên giao hàng, không cho khách mua biết địa chỉ kho. Khi có khách đặt hàng, nhân viên giao hàng tận nơi hoặc giao qua cửa hàng sách. Còn tại cửa hàng chỉ bày số lượng rất ít để chào hàng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.