Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Công an Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự ATGT sau Tết

Kinhtedothi - Ngày 5/2 (mùng 5 Tết), Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự ATGT đầu Xuân Nhân Dần 2022. Tham gia lễ ra quân có Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã tới dự và chỉ đạo lễ ra quân.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tham dự lễ ra quân đảm bảo ATGT của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: Tình hình giao thông trong 7 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 28 đến mùng 5 Tết) các lực lượng tập trung bố trí đảm bảo giao thông tại các điểm tâm linh đầu Xuân, các điểm vui chơi, giải trí; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, phục vụ Nhân dân Thủ đô đi lại thuận tiện, an toàn.

CSGT duy trì bố trí lực lượng TTKS 24/24h, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, ô tô vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận tải đường bộ.

“Đặc biệt, từ đêm 30 đến ngày mùng 2 Tết, chúng tôi huy động 30 lượt Tổ công tác 141 phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, các đơn vị liên quan triển khai phương án phòng chống đua xe trái phép, đảm bảo cho nhân dân vui đón Tết bình yên, an toàn” - Đại tá Dương Đức Hải thông tin.

Công an TP Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự ATGT đầu Xuân Nhân Dần 2022. 

Trong 7 ngày Tết, CSGT Hà Nội kiểm tra, xử lý 1.047 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu phạt hơn 750 triệu đồng, tạm giữ 97 phương tiện và 745 bộ giấy tờ; tước giấy phép lái xe 23 trường hợp. Các hành vi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông… được phát hiện và xử lý kịp thời trong Tết Nguyên đán.

Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân.

Theo Đại tá Dương Đức Hải, dự báo trong hôm nay (mùng 5) và ngày mai (mùng 6 Tết), người dân từ các tỉnh sẽ quay trở lại Hà Nội làm việc, Phòng CSGT sẽ tập trung 100% quân số để hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự ATGT.

Đánh giá những mặt tích cực của Công an TP Hà Nội trong công tác bảo đảm ATGT, Thứ trướng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT kết hợp với xử lý vi phạm, phòng chống đua xe trái phép trong các ngày Tết, các tấm gương cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân… luôn được Bộ Công an đánh giá cao, người dân ghi nhận. Những nét đẹp đó tiêu biểu cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã đi kiểm tra, động viên CBCS làm nhiệm vụ tại chốt giao thông ở ngã tư Hàng Khay – Tràng Tiền.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn biểu dương những kết quả thành tích của Phòng CSGT trước, trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đặc biệt là chủ động ra quân đảm bảo an toàn giao thông ngay sau Tết, phục vụ sự phát triển của thành phố.

Giao nhiệm vụ cho Phòng CSGT trong năm mới, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn nêu rõ: Phòng CSGT cần tiếp tục chủ động nghiên cứu đổi mới tuyên truyền, thêm chiều sâu, đa dạng, phong phú, bám sát vào những nội dung của Năm ATGT. Phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành xoá bỏ những điểm đen, những điểm có nguy cơ về ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Huy động các tầng lớp có trách nhiệm hỗ trợ phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; nâng cao công tác kiểm tra, xử lý bằng công nghệ. Nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của CSGT chủ động nêu gương trách nhiệm và hiệu quả.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

21 May, 07:28 PM

Kinhtedothi- Ngày 21/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Yôp Byă (SN 1994, trú tại thôn 2A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

21 May, 06:31 PM

Kinhtedothi-Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh phát hiện và tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe ô tô tải tại địa bàn huyện Cao Lộc.

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

21 May, 03:41 PM

Kinhtedothi - Liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả, thiết bị y tế kém chất lượng và thực phẩm chức năng giả được phát hiện tại một số nhà thuốc và bệnh viện đã đặt ra những vấn đề pháp lý và quản trị cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Dưới góc độ pháp luật, đây không chỉ là hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn là dấu hiệu vi phạm quy định bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và chặt chẽ hơn của hệ thống pháp luật và các chủ thể có liên quan.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng

21 May, 02:18 PM

Kinhtedothi - Trưa ngày 21/5/2025, một đối tượng nam mặc áo trùm kín đầu đập vỡ cửa kính cường lực xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại số 987 đường 30/4, phường 11, Thành phố Vũng Tàu, dùng dao đe dọa nhân viên rồi cướp tiền.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ